Báo Điện tử Gia đình Mới

Trung Quốc: Bắc Kinh thắt chặt phong tỏa vì 1 nửa các quận huyện có ca mắc COVID-19

Sau ổ dịch mới, Bắc Kinh, Trung Quốc thông báo một nửa các quận huyện ở đây đều có ca mắc COVID-19. Thủ đô nước này đang thắt chặt các biện pháp phong tỏa.

Hôm nay (ngày 16/6), Trung Quốc thông báo có thêm 27 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc mới là 106 người. 

Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này liên quan đến khu chợ đầu mối Xinfadi, nơi cung cấp hàng nghìn tấn rau củ quả và các loại thịt, hải sản cho người dân Bắc Kinh

Được biết, khoảng 1 nửa các quận huyện ở Bắc Kinh đều ghi nhận ca mắc COVID-19. Thủ đô đang áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Theo đó, Bắc Kinh đang cấm những người có nguy cơ cao không đi du lịch, các dịch vụ vận chuyển cũng tạm ngừng. 

  Bắc Kinh đang áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn COVID-19 tái bùng phát

Bắc Kinh đang áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn COVID-19 tái bùng phát

Đây là đợt dịch bùng phát nghiêm trọng nhất kể từ tháng 2. Khoảng 11 khu vực lân cận ở Bắc Kinh đều bị phong tỏa, đóng cửa trường học và tất cả mọi người đều phải thực hiện giãn cách xã hội. 

Dịch bệnh xảy ra sau gần 2 tháng nới lỏng phong tỏa khiến nhiều người nghi ngại Bắc Kinh có thể trở thành Vũ Hán thứ hai. 

Tuy nhiên, phỏng vấn một người dân tên Jin Rong, 23 tuổi cho biết: "Tôi không nghĩ Bắc Kinh sẽ giống Vũ Hán bởi vì các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được thự hiện nhanh chóng và nghiêm ngặt hơn. Mọi người cũng có đề cao cảnh giác tự bảo vệ mình."

Hơn nữa, Bắc Kinh khuyến cáo tất cả những người có nguy cơ cao như người tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm không được ra khỏi thành phố. Dịch vụ tắc xi cũng được tạm dừng. 

  Nhiều nơi ở Trung Quốc áp dụng cách ly đối với người đi đến Bắc Kinh

Nhiều nơi ở Trung Quốc áp dụng cách ly đối với người đi đến Bắc Kinh

Một vài chuyến xe buýt từ Bắc Kinh và gần tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông cũng được tạm hoãn kể từ ngày hôm nay (16/6). 

Trong khi đó, nhiều địa phương ở Trung Quốc cũng áp dụng biện pháp cách ly cần thiết đối với những người đi đến từ Bắc Kinh. 

Theo Ủy ban Sức khỏe Thượng Hải, thành phố này sẽ cách ly tất cả những người đến Bắc Kinh khoảng 14 ngày. 

Một trường hợp nghi nhiễm bay từ Bắc Kinh đến tỉnh Tứ Xuyên đã được phát hiện. Các quan chức địa phương cũng đã xác định được 111 người tiếp xúc gần để theo dõi. 

Còn tỉnh Hà Bắc thông báo có 4 trường hợp mắc mới, trong đó có 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân ở chợ Xinfadi, Bắc Kinh. 

(Theo Tân Hoa Xã/Channel New Asia) 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO