Báo Điện tử Gia đình Mới

Từ 12/8 bắt đầu đón khách mắc kẹt tại Đà Nẵng về Hà Nội và TP.HCM

Từ ngày 12 - 14/8, Vietnam Airlines và Vietjet sẽ thực hiện 7 chuyến bay đưa khoảng 1.453 khách du lịch đang mắc kẹt tại Đà Nẵng về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, khách về Hà Nội là 828 người (29 người nước ngoài), khách về TP.HCM là 625 người (23 người nước ngoài).

Được biết, chặng Đà Nẵng – Hà Nội có hai chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành vào ngày 12/8.

Cụ thể, chuyến số 1 thời gian bay vào lúc 11 giờ 30, có số hiệu chuyến bay VN7160, với số lượng 207 người gồm 203 người lớn và 4 trẻ em dưới 2 tuổi.

Chuyến số 2 thời gian bay vào lúc 16h00, có số hiệu chuyến bay VN7162, với số lượng 206 người gồm 203 người lớn và 03 trẻ em dưới 02 tuổi.

Ngày 13/8, sẽ có 2 chuyến bay của hãng hàng không VietJet (VietJet Air) với tổng cộng 415 người trong đó gồm 402 người lớn 13 trẻ em dưới 2 tuổi.

Theo đó, chuyến số 1 thời gian bay là 9 giờ, có số hiệu chuyến bay VJ2737, với số lượng 215 người gồm 203 người lớn và 13 trẻ em dưới 2 tuổi.

Còn chuyến số 2 có thời gian bay là 16 giờ, có số hiệu chuyến bay VJ2739, với số lượng 200 người lớn.

  Hôm nay 12/8 sẽ bắt đầu đón khách mắc kẹt tại Đà Nẵng về Hà Nội và TP.HCM. Ảnh minh họa

Hôm nay 12/8 sẽ bắt đầu đón khách mắc kẹt tại Đà Nẵng về Hà Nội và TP.HCM. Ảnh minh họa

Với chặng Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh sẽ có một chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành vào ngày 13/8, vào lúc 15h00 với số hiệu chuyến bay VN7121, tổng cộng 300 người trong đó gồm 298 người lớn và 2 trẻ em dưới 2 tuổi.

Hai chuyến bay của VietJet Air sẽ khởi hành vào ngày 14/8. Cụ thể, chuyến số 1 thời gian bay vào lúc 09h00, số hiệu chuyến bay VJ2711, số lượng 183 người gồm 180 người lớn và 3 trẻ em dưới 2 tuổi.

Chuyến số 2 thời gian bay vào lúc 14h00, số hiệu chuyến bay VJ2712, chở tối đa 180 khách, số lượng đang dự kiến 142 người lớn.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, các du khách đăng ký về TP Hồ Chí Minh đã được Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/8 và tất cả đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Sở Du lịch Đà Nẵng đã nỗ lực hỗ trợ cho các du khách còn bị mắc kẹt tại Đà Nẵng như: Giảm giá phòng lưu trú tối đa cho khách; bố trí địa điểm lưu trú miễn phí; vận động các doanh nghiệp tài trợ suất ăn miễn phí phục vụ trong thời gian giãn cách xã hội; liên hệ các du khách đang mắc tại thành phố để hỗ trợ, cập nhật thông tin, lấy ý kiến và thông tin cụ thể của từng du khách để biết và hỗ trợ khi có chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời, tổng hợp tất cả thông tin khách có nhu cầu rời khỏi thành phố để báo cáo Ban chỉ đạo phòng chóng dịch bệnh COVID-19 thành phố Đà Nẵng triển khai các phương án đưa khách về.

Được biết, tất cả du khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng khi trở về Hà Nội sẽ được đưa đến khu cách ly tập trung để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, du khách về từ Đà Nẵng sẽ được xét nghiệm tối thiểu 2 lần. Việc xét nghiệm sẽ được triển khai ngay tại khu cách ly. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì đến ngày thứ 14, các trường hợp đó sẽ được kết thúc cách ly.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO