Báo Điện tử Gia đình Mới

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam chưa được nhận 22 tỷ đồng tiền thưởng

Số tiền thưởng bóng đá nữ được hứa hẹn sau thành tích tại SEA Games 30 lên tới hơn 22 tỷ đồng, tuy nhiên hiện số tiền thưởng này chưa được trao đến tay đội tuyển.

  Tuyển bóng đá nữ Việt Nam chưa được nhận 22 tỷ đồng tiền thưởng (Ảnh: Hồ Đức Vàng)

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam chưa được nhận 22 tỷ đồng tiền thưởng (Ảnh: Hồ Đức Vàng)

Bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 30 sau trận chung kết ngày 8/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều sự động viên, khen thưởng với số tiền hứa hẹn lên đến 22 tỷ đồng, chưa kể hiện vật và dịch vụ.

Tuy nhiên theo Báo Giao Thông, tính đến ngày 20/12, đội mới nhận được khoảng 13,3 tỷ đồng, gồm 1,3 tỷ đồng từ tiền quyên góp của các thành viên Chính phủ, 3 tỷ đồng từ Bộ VH-TT&DL và VFF, 4 tỷ đồng từ tiền túi của trưởng Ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng (đồng thời là lãnh đội bóng đá nữ Việt Nam dự SEA Games), cùng khoảng 5 tỷ đồng khác từ một số doanh nghiệp đã chuyển tiền thông qua VFF.

Vì chưa nhận đủ số tiền nên VFF chưa thể giải ngân toàn bộ cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Do chưa được nhận đầy đủ tiền thưởng, tuyển nữ mới chỉ phân loại xếp hạng (A, A-; B; B-; C) chứ chưa chia mức tiền cụ thể.

Theo Dân Trí, xếp hạng do HLV Mai Đức Chung và bán cán sự của đội tuyển bóng đá nữ (đội trưởng và các đội phó) bầu ra như sau:

  • Xếp loại A: HLV Mai Đức Chung và 11 cầu thủ thường xuyên có suất thi đấu chính thức là Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Trần Thị Kim Thanh, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Thị Tươi, Thái Thị Thảo và Phạm Hải Yến (riêng Hải Yến là tác giả của bàn thắng quyết định trong trận chung kết với Thái Lan).
  • Xếp loại A-: 7 trợ lý của HLV Mai Đức Chung trong BHL, cùng 2 cầu thủ Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Liễu.
  • Xếp loại B: Bác sĩ chính của đội cùng 3 cầu thủ Khổng Thị Hằng, Hoàng Thị Loan, Vũ Thị Nhung.
  • Xếp loại B-: Trần Nguyễn Bảo Châu, Trần Thị Phương Thảo và Vũ Thị Thúy.
  • Xếp loại C: Săn sóc viên của đội và cầu thủ Lê Thị Diễm My (không đá phút nào tại giải).

Nếu được nhận đủ 22 tỷ đồng, dự kiến mỗi thành viên sẽ nhận từ khoảng 200 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Hoàng Nguyên (t/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO