Báo Điện tử Gia đình Mới

Tỷ phú Elon Musk: 'Hãy xóa Facebook vì nó dở tệ'

Tỷ phú công nghệ Elon Musk kêu gọi mọi người xóa Facebook với lý do ngắn gọn.

  Tỷ phú Elon Musk: 'Hãy xóa Facebook vì nó dở tệ'

Tỷ phú Elon Musk: 'Hãy xóa Facebook vì nó dở tệ'

Bình luận trong bài đăng của danh hài Sacha Baron Cohen kêu gọi Facebook cần phải được kiểm duyệt về mặt nội dung, tỷ phú công nghệ Elon Musk thẳng thừng: "#DeleteFacebook It's lame" (tạm dịch: Hãy xóa Facebook, nó dở tệ." 

"Lame" trong tiếng Anh thường được dùng để chê bai với nghĩa dở tệ, nhàm chán, ngớ ngẩn, không thuyết phục, không đáng tin,...

Trong bài đăng của mình, danh hài Baron Cohen chất vấn vì sao CEO Mark Zuckerberg được phép "kiểm soát thông tin được đưa đến 2,5 tỷ người".

"Chúng ta không để cho một người có thể kiểm soát nguồn nước của 2,5 tỷ người.

Chúng ta không để cho một người có thể kiểm soát nguồn điện của 2,5 tỷ người.

Vậy tại sao chúng ta lại để cho một người đàn ông kiểm soát những thông tin được đưa đến 2,5 tỷ người?

Facebook cần nằm dưới sự quản lý của các chính phủ, thay vì được cai trị bởi một hoàng đế!".

Bình luận của Elon Musk đến nay đã nhân được hơn 60 nghìn lượt thích, 8 nghìn lượt chia sẻ và hơn 1,5 nghìn lượt bình luận.

Mặc dù tỷ phú Elon Musk không lý giải vì sao ông cho rằng Facebook "dở tệ" nhưng đây không phải lần đầu tiên ông công khai chỉ trích nền tảng này hay là Mark.

Năm 2018, Elon Musk đã xóa trang Facebook của công ty mình là Tesla và SpaceX sau bê bối Cambridge Analytica thu thập thông tin cá nhân của 87 triệu người dùng.

"Facebook là cái gì vậy?" - Elon Musk viết thời điểm đó.

Elon Musk vẫn giữ tài khoản cá nhân trên Instagram, cùng với tài khoản của Tesla và SpaceX dù nền tảng này hiện cũng thuộc sở hữu của Facebook.

Ông từng đánh giá Instagram "có thể ổn", miễn là duy trì tính độc lập tương đối với công ty mẹ.

Ông cũng từng đăng bài trên Twitter để hỏi quan điểm của Zuckerberg về trí tuệ nhân tạo (AI) và cả hai có cái nhìn trái ngược.

"Tôi đã từng trao đổi với Mark về vấn đề này. Hiểu biết của anh ta còn hạn chế" - Elon Musk đăng tweet sau một buổi phát sóng trực tiếp trên Facebook của Mark.

CEO Facebook chia sẻ mình "thực sự lạc quan" về AI. Mark tin rằng công nghệ sẽ giúp ô tô an toàn hơn, chẩn đoán bệnh tốt hơn.

Trong khi đó tỷ phú công nghệ Elon Musk miêu tả AI là "mối đe dọa sống còn lớn nhất" của nhân loại.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO