Báo Điện tử Gia đình Mới

Vàng mã tháng cô hồn: Săn lùng iPhone, biệt thự, siêu xe cho... người âm

Ngày mồng một đầu tháng, cũng là tháng "cô hồn" nên nhiều gia đình làm lễ to. Đáng chú ý, hiện nay đang có trào lưu đốt điện thoại iPhone, biệt thự, siêu xe cho người cõi âm với mong muốn "trần sao âm vậy".

Càng đến gần đến tháng 7 âm lịch, phố Hàng Mã (Hà Nội) lại càng đông đúc người ra kẻ vào tấp nập.  Đáng chú ý, ngoài giấy tiền vàng như trước kia thì nhiều người còn săn lùng những đồ hiện đại như: iPhone, iPad, siêu xe, biệt thự... để đốt cho người cõi âm. 

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận của PV Gia Đình Mới

Một bộ sản phẩm công nghệ gồm Iphone, ipad có giá 50.000 - 70.000 đồng

Một bộ sản phẩm công nghệ gồm Iphone, ipad có giá 50.000 - 70.000 đồng

Những chiếc váy giống hệt váy thật là sản phẩm được nhiều người lựa chọn mua về cúng các vong linh trẻ tại gia

Những chiếc váy giống hệt váy thật là sản phẩm được nhiều người lựa chọn mua về cúng các vong linh trẻ tại gia

Từ những thứ bình dân như quần áo, mũ, dép... cho đến các loại hàng hiệu như nhà lầu, máy tính, máy bay...đều được bày bán phục vụ cho nhu cầu mua sắm đồ cúng lễ trong tháng 7.

Từ những thứ bình dân như quần áo, mũ, dép... cho đến các loại hàng hiệu như nhà lầu, máy tính, máy bay...đều được bày bán phục vụ cho nhu cầu mua sắm đồ cúng lễ trong tháng 7.

Những chiếc áo, quần được làm cách tân hơn để giống ngoài đời thực nhất

Những chiếc áo, quần được làm cách tân hơn để giống ngoài đời thực nhất

Ông Nguyễn Văn Tuấn (Lò Đúc) mua hàng với đủ các túi đựng hàng mã lớn nhỏ phục vụ cúng lễ trong tháng 7

Ông Nguyễn Văn Tuấn (Lò Đúc) mua hàng với đủ các túi đựng hàng mã lớn nhỏ phục vụ cúng lễ trong tháng 7

Chủ cửa hàng cho biết:

Chủ cửa hàng cho biết: "Chỉ tính riêng những ngày tháng 7, chúng tôi bán gấp 3,4 lần ngày bình thường. Chủ yếu tập trung các đồ vàng mã, loại nào càng giống thật, càng đẹp thì càng nhiều người mua".

Những chiếc chở các túi đồ lớn nhỏ ra vào tấp nập khu phố từ sáng đến chiều muộn

Những chiếc chở các túi đồ lớn nhỏ ra vào tấp nập khu phố từ sáng đến chiều muộn

Người đàn ông này đi mua một bộ mã Quan thần linh để chuẩn bị cho buổi lễ đầu tháng sắp tới của gia đình

Người đàn ông này đi mua một bộ mã Quan thần linh để chuẩn bị cho buổi lễ đầu tháng sắp tới của gia đình

Trung bình mỗi ngày cửa hàng này tiếp vài chục khách, có cả khách tỉnh đặt mua, hàng hóa phải thuê ô tô tải chở về.

Trung bình mỗi ngày cửa hàng này tiếp vài chục khách, có cả khách tỉnh đặt mua, hàng hóa phải thuê ô tô tải chở về.

Bà Mai đi tìm mua vài bộ quần áo cho các cụ, để đốt xuống âm vì sợ dưới đấy mọi người không được mặc quần áo đẹp.

Bà Mai đi tìm mua vài bộ quần áo cho các cụ, để đốt xuống âm vì sợ dưới đấy mọi người không được mặc quần áo đẹp.

Biệt thự loại vừa tầm 200.000 còn ô tô nhỏ thì 150.000...Càng to càng kỳ công thì giá càng cao.

Biệt thự loại vừa tầm 200.000 còn ô tô nhỏ thì 150.000...Càng to càng kỳ công thì giá càng cao.

Từ những thứ bình dân như quần áo, mũ, dép... cho đến các loại hàng hiệu như nhà lầu, ô tô, lò vi sóng, máy bay... được bày bán ở Hàng Mã. Biến nơi đây như một phiên chợ dành cho người âm mỗi dịp tháng 7

Từ những thứ bình dân như quần áo, mũ, dép... cho đến các loại hàng hiệu như nhà lầu, ô tô, lò vi sóng, máy bay... được bày bán ở Hàng Mã. Biến nơi đây như một phiên chợ dành cho người âm mỗi dịp tháng 7

Ngoài ra, những bộ trang sức vàng, bạc đi kèm cũng được bày bán tại các cửa hàng trên phố hàng Mã.

Ngoài ra, những bộ trang sức vàng, bạc đi kèm cũng được bày bán tại các cửa hàng trên phố hàng Mã.

Không chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng mà các cửa hàng này còn nhận giao mã tại nhà và ship đi các tỉnh

Không chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng mà các cửa hàng này còn nhận giao mã tại nhà và ship đi các tỉnh

Rằm tháng Bảy là một dịp chúng ta báo hiếu cha mẹ, nhớ ơn tổ tiên, bố thí chúng sinh, nét văn hóa đẹp của người Việt từ bao đời nay. Nhưng phong tục này đang bị biến tướng, khiến nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của nó. Điều này dẫn đến việc quá mê tín mà chuẩn bị lễ một cách lãng phí.

Rằm tháng Bảy là một dịp chúng ta báo hiếu cha mẹ, nhớ ơn tổ tiên, bố thí chúng sinh, nét văn hóa đẹp của người Việt từ bao đời nay. Nhưng phong tục này đang bị biến tướng, khiến nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của nó. Điều này dẫn đến việc quá mê tín mà chuẩn bị lễ một cách lãng phí.

Thế Vũ/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO