Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao bạn đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày nhưng da lại mẩn đỏ và nổi mụn?

Lạm dụng việc đắp mặt nạ dưỡng da thường xuyên, tần suất cao sẽ làm làn da không kịp phục hồi, thẩm thẩu các dưỡng chất, từ đó gây bít lỗ chân lông và nổi mụn.

Đắp mặt nạ dưỡng da (loại giấy và loại kem) là một phương pháp làm đẹp tiện dụng và hiệu quả cho phụ nữ hiện đại.

Với phụ nữ công sở hoặc kinh doanh bận rộn thì đắp mặt nạ dưỡng da loại giấy khá nhanh và dễ làm, vì thế không khó để tìm ra một vài chị em công sở tranh thủ đắp mặt nạ buổi trưa trong giờ nghỉ làm hoặc ở nhà trước khi đi ngủ.

  Không nên đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày, vì đó là một trong những nguyên nhân gây ra mụn.

Không nên đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày, vì đó là một trong những nguyên nhân gây ra mụn.

Việc đắp mặt nạ hàng ngày là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng da "khó thở" vì quá nhiều dưỡng chất được bổ sung liên tục trên da, khiến da không kịp thẩm thẩu và bị kích ứng,da thường xuyên bị làm sạch sẽ xuất hiện tình trạng khô và mất khả năng đề kháng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng vô tội vạ các loại mặt nạ mà không quan tâm đến làn da của mình thuộc nhóm nào cũng là một nguyên nhân khiến việc đắp mặt nạ dưỡng da trở nên phản tác dụng.

Bạn cần biết mình thuộc nhóm da nào: da nhạy cảm, da khô, da nhờn, da thường, da hỗn hợp... từ đó tìm cho mình một loại mặt nạ phù hợp.

Khi đắp mặt nạ, nên tuân thủ thời gian đắp từ 15 đến 20 phút, không hơn. Không ít người vì mải làm việc hoặc ngủ quên nên có thói quen khi mặt nạ bong ra thì mới đi rửa mặt, việc này khiến da bị khô bởi các dưỡng chất sẽ không thấm vào da mà sẽ thấm ngược trở lại miếng dán.

  Đắp mặt nạ quá dày khiến lỗ chân lông của bạn nở ra to hơn mức bình thường, khiến lỗ chân lông to ra và vi khuẩn trên bề mặt da sẽ tấn công da nhanh hơn.

Đắp mặt nạ quá dày khiến lỗ chân lông của bạn nở ra to hơn mức bình thường, khiến lỗ chân lông to ra và vi khuẩn trên bề mặt da sẽ tấn công da nhanh hơn.

Đắp mặt nạ quá dày cũng là một nguyên nhân khiến tình trạng mụn "nổi dậy", nhiều phụ nữ vẫn đắp mặt nạ khi mặt đang bị mụn, dù mặt nạ đó được quảng cáo là trị mụn.

Tuy nhiên, khi bạn gặp tình trạng mụn và mẩn ngứa, bạn nên đến chuyên khoa da liễu để bác sĩ có phác đồ điều trị phù hợp thay vì tự ý đắp các loại mặt nạ dưỡng da được quảng cáo là trị mụn, tránh để tình trạng càng đắp, mụn càng nhiều.

Chu An /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO