Báo Điện tử Gia đình Mới

[Video] Câu chuyện buồn rơi nước mắt của mèo mẹ Sinja và 3 chú mèo con

Con mèo mẹ tên Sinja vẫn hằng ngày xuống núi đi xin đồ ăn về nuôi các con mặc dù chúng đã đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, nguyên nhân của câu chuyện lại khiến người xem buồn lòng thương xót.

Mèo vốn có đời sống tình cảm rất sâu sắc, không thiếu các câu chuyện cảm động về loài động vật này. Dù là mèo hoang hay mèo nhà, chúng đều có cách chăm sóc con cái vô cùng đặc biệt, thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý.

Ở một thành phố tại Hàn Quốc, có một cô mèo hoang được người dân đặt tên Sinja, hằng ngày, cô mèo đều đặn đến một tiệm thịt nướng xin ăn.

meo-me-xin-an-nuoi-con (2)

Đặc biệt, cô mèo này khá "chảnh", chỉ ăn thịt lợn nướng chứ những loại khác nhất định không động vào. Nếu không được chủ cửa hàng cho ăn, Sinja sẽ ngồi lì ở đó đợi bằng được mới thôi. 

Vậy mà ngay sau khi nhận được đồ ăn, nó không hề chạm vào mà tha đến ngọn đồi phía sau.

meo-me-xin-an-nuoi-con (3)

Hóa ra đằng sau đó có những chú mèo con, đang đợi mẹ mang thức ăn về. Ban đầu có 4 bé, nhưng một mèo con đã qua đời do bệnh giảm bạch cầu ở mèo. Khi phát hiện điều này, người dân đã nhanh chóng đưa bốn mẹ con Sinja đến phòng khám thú y, trước khi căn bệnh kia lây lan sang cả nhà mèo.

May thay Sinja và 2 bé mèo không bị làm sao, chỉ có 1 bé mới bắt đầu mắc bệnh nên có thể điều trị được.

meo-me-xin-an-nuoi-con (4)

Điều khiến người ta thắc mắc là vì sao các bé mèo đã đến tuổi tự lập nhưng vẫn bám mẹ như vậy. Hóa ra có cả một câu chuyện rất buồn đằng sau.

meo-me-xin-an-nuoi-con (1)

Trước đó, khi Sinja sinh con bên vệ đường, các con của cô mèo này đã bị xe đi qua kẹp chết. Vậy nên đến lứa này, Siinja chăm con vô cùng cẩn thận, không muốn có bất trắc gì đến với con của mình thêm một lần nào nữa.

Dưới đây là video về Sinja và các con của mình:

Video gốc được quay lại bởi chương trình SBS Animal Farm, sau đó được kênh Meoku chú thích phụ đề 

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO