Báo Điện tử Gia đình Mới

Giáo viên Mỹ hướng dẫn cách che miệng đúng khi ho nhiều người chưa biết

Một giáo viên mầm non gây sốt mạng xã hội sau khi chia sẻ cách cô dạy học sinh che miệng khi ho mà nhiều người chưa biết.

Trước tình trạng số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng trên toàn thế giới, mọi người cần hết sức cẩn trọng với thói quen ho, hắt hơi.

Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách che miệng đúng khi ho.

Theo giáo viên mầm non từ Seatlle, Mỹ tên Laurie Goff, rất nhiều người có phản xạ đưa bàn tay lên miệng để che khi ho nhưng đây không phải cách làm đúng và chia sẻ video về cách che miệng khi ho đúng nhất để tránh lây lan vi khuẩn, virus.

Trong video, cô giáo người Mỹ giải thích: "Chúng ta không nên dùng bàn tay che miệng khi ho vì vi khuẩn từ tay có thể lây lan ra những nơi bạn chạm vào."

Thay vào đó, hãy dùng khuỷu tay đưa lên miệng che khi ho hay hắt hơi để tránh làm những giọt nước bắn ra xa.

  Giáo viên mầm non hướng dẫn cách che miệng khi ho đúng

Giáo viên mầm non hướng dẫn cách che miệng khi ho đúng

Video đã thu hút hơn 670.000 lượt xem, hơn 26.000 lượt thích và hơn 14.000 lượt chia sẻ.

Một dân mạng bình luận: "Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ dạy điều này cho cháu tôi."

"Đây là lần đầu tiên tôi được nghe cách này, thật tuyệt vời" - Một người khác bình luận.

"Tôi là giáo viên mầm non, tôi cứ nghĩ đây là kiến thức thông thường ai cũng phải biết. Dù sao tôi cũng trân trọng việc bạn hướng dẫn mọi người, vì đáng ra tất cả cần biết điều này!" 

Trang web về sức khỏe NHS của Anh cũng cho biết bạn không nên dùng bàn tay che miệng khi ho.

Giáo viên Mỹ hướng dẫn cách che miệng đúng khi ho nhiều người chưa biết 1

Thay vào đó, NHS khuyến cáo nên che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo (thay vì bàn tay) khi ho hoặc hắt hơi, sau đó bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác và rửa sạch tay bằng xà phòng.

(Theo Mirror)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO