Báo Điện tử Gia đình Mới

Video lực lượng cứu hộ đeo dây, cưa cây để cứu người bị nạn xe khách lao xuống vực

Ngay khi nhận được tin báo xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải đu dây xuống vực, cắt cây để đưa người và xe lên đường.

Sau khi nhận được tin báo xe khách lao xuống vực, địa phương đã huy động công an, biên phòng dùng dây thừng xuống cứu hộ các nạn nhân. Công tác cứu hộ kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. 

Lực lượng cứu hộ phải dùng dây thừng đu xuống, cắt cây để đưa người bị nạn lên trên đường, vào viện cấp cứu.

Như Gia Đình Mới đưa tin, chiếc xe khách BKS 51B-22930 do tài xế Trương Anh Minh điều khiển chở 21 người là giáo viên, sinh viên một trường Cao đẳng ở Kiên Giang di chuyển trên đèo Hải Vân bất ngờ bị rơi xuống vực, tại vị trí cách chân đèo Hải Vân về phía Phú Lộc (Huế) khoảng 2km.

Vụ tai nạn xe khách lao xuống vực khiến 21 người bị thương nặng tại chỗ, tất cả được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. 

Chiều cùng ngày một sinh viên nữ đã tử vong. Đó là sinh viên Võ Thị T (SN 1998).

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO