Báo Điện tử Gia đình Mới

Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại, có ca liên tục thay đổi kết quả

Cả nước đã có 11 bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại sau khi đã điều trị khỏi và xuất viện về nhà.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 thông tin, tính đến 18 giờ chiều 29/4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Tuy nhiên, có 2 bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi lại bị dương tính trở lại với virus SARS-COV-2 gồm: 

-Bệnh nhân 130: Bệnh nhân nam 30 tuổi, nhập BV Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 ngày 23/3. Bệnh nhân được điều trị ổn định, công bố khỏi bệnh ngày 30/3, sau đó tiếp tục được theo dõi tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đến ngày 4/4, bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả dương tính lại sau 6 lần âm tính liên tiếp.

Ngày 19/4, bệnh nhân tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 7 lần âm tính liên tiếp. Các xét nghiệm ngày 25-26/4 tiếp tục cho kết quả dương tính. 

  Cả nước có 11 ca bệnh COVID-19 tái nhiễm.

Cả nước có 11 ca bệnh COVID-19 tái nhiễm.

-Bệnh nhân 50 là nam, 50 tuổi, nhập viện tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày 13/3.

Đây là ca bệnh rất nặng phải thở máy qua nội khí quản, nhưng đã được BV điều trị khỏi bệnh, công bố ra viện ngày 14/4, nhưng vẫn được tiếp tục theo dõi thêm 14 ngày tại BV theo quy định.

Đến ngày 21/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 5 lần âm tính liên tiếp; kết quả xét nghiệm ngày 24/4, 27/4 vẫn dương tính.

Hiện cả 2 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại BV Bệnh Nhiệt đới trung ương.

Như vậy, số bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại lên 11 ca bệnh.

Ban chỉ đạo cũng thông tin, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 42.057, trong đó:

  • Cách ly tập trung tại BV: 323.
  • Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.643.
  • Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 35.091.
V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO