Báo Điện tử Gia đình Mới

Việt Nam đã có 4 chủng của virus SARS-CoV-2, bảy ngày Tết có hơn 200 ca mắc COVID-19

Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, nước ta đã ghi nhận 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2, trong đó lây nhanh nhất là chủng virus từ Anh xuất hiện tại Hải Dương.

Sáng 19/2, tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Y tế và 63 tỉnh, thành về dịch COVID-19, TS Đặng Quang Tấn – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: Việt Nam đứng thứ 172/227 quốc gia trên thế giới, thứ 41 Châu Á và thứ 7 Đông Nam Á về số ca mắc COVID-19.

Tính riêng trong 7 ngày Tết Tân Sửu (từ 10/2 đến 17/2) ghi nhận 204 ca mắc tại 7 tỉnh, thành. Trong đó Hải Dương 174 ca mắc, Hà Nội 8 ca, Quảng Ninh 7 ca, TP.HCM 8 ca, Gia Lai 5 ca, Bắc Ninh và Bắc Giang 1 ca.

Việt Nam đã có 4 chủng của virus SARS-CoV-2, bảy ngày Tết có hơn 200 ca mắc COVID-19 0

Tính từ 25/1 đến nay, Việt Nam có 755 ca tại 13 tỉnh thành. Trong thời gian này ghi nhận 03 biến chủng mới: B.1.1.7 từ Anh (ở Hải Dương) và A.23.1 từ Rwanda, châu Phi (tại Hải Dương).

Tính từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam đã có 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2: DG14G từ Châu Âu (tại Đà Nẵng), B1.1.7 từ Anh (ở Hải Dương), B.1351 từ Nam Phi trên bệnh nhân người Nam Phi nhập cảnh vào sân bay Nội Bài và A.23.1 từ Rwanda, châu Phi tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Tại Hải Dương, từ 25/1 đến nay ghi nhận tới 575 ca bệnh tại tất cả 12/12 quận, huyện, thị xã. Mỗi ngày ghi nhận trung bình 24 ca. Ngày nhiều nhất ghi nhận 45 ca bệnh. 5 ổ dịch lớn tại TP Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và TP Hải Dương.

Biến chủng virus tại Hải Dương là biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh hơn nhiều so với biến chủng tại Đà Nẵng.

Theo đó, số ca mắc tại Hải Dương mới trong 20 ngày đã nhiều hơn số ca tại Đà Nẵng (389 trường hợp). Tại Đà Nẵng truy vết 11.000 F1, xét nghiệm 384.613 trường hợp (Hải Dương hiện truy vết 14.000 F1, xét nghiệm 135.421 trường hợp).  

Về tình hình thu dung điều trị các bệnh nhân COVID-19 trong đợt 3 (từ 28/1/2021), cả nước có 755  bệnh nhân COVID-19, trong đó có 02 ca bệnh nặng, chưa có bệnh nhân tử vong, chưa có nhân viên y tế nhiễm bệnh.

Các ổ dịch Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh cơ bản được kiểm soát. Các địa phương như Hải Phòng, Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang và Gia Lai không ghi nhận ca mắc trong vòng từ 7 -20 ngày qua.

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO