Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Xem giờ tốt xuất hành ngày mồng Một Tết Mậu Tuất 2018

Việc chọn ngày, giờ tốt để xuất hành, khai trương đầu năm mới vô cùng quan trọng trong việc cầu mong một năm mới sung túc, nhiều tài lộc, may mắn. Vậy xem giờ tốt xuất hành ngày mồng Một Tết Mậu Tuất 2018 như thế nào thì tốt, nhiều tài lộc?

Ý nghĩa của việc xem giờ tốt xuất hành đầu năm

Như chúng ta đã biết, trong phong thủy người ta chia thành 8 hướng trong đó: Hướng Nam thường mang hành Hỏa, hướng Bắc là hành Thủy, hướng Đông là hành Mộc, hướng Tây là hành Kim, hướng Đông Nam là hành Mộc, hướng Tây Nam hành Thổ, hướng Đông Bắc hành Thổ, hướng Tây Bắc là hành Kim và sinh khắc chế hóa.

Từ quan niệm trên, nếu xuất phát từ nhà hoặc cơ quan đi theo hướng tương sinh có nghĩa là hướng vượng cho gia chủ thì người ta tin rằng năm đó mọi chuyện sẽ được thuận lợi, suôn sẻ hơn. Lưu ý, trong khi chọn hướng xuất hành, nên chú ý lấy hướng vượng sinh ra cho mình hoặc mình sinh ra cho cung mới đúng, còn nếu lấy phải hướng khắc với ngũ hành thì tuyệt đối không nên.

Tại sao nên xuất hành ngày mồng Một Tết

Sở dĩ chọn ngày mồng Một Tết xuất hành bởi đây là ngày đại cát. Việc xem giờ tốt xuất hành ngày mồng Một Tết Mậu Tuất 2018 là vô cùng quan trọng, nếu chọn đúng giờ tốt, hướng đẹp thì năm đó sẽ may mắn và nhiều niềm vui. Người ta thường lựa chọn hướng xuất hành là hướng Tài Thần để cầu tài lộc và hướng Hỷ Thần để cầu mong một năm mới nhiều niềm vui. Với giờ xuất hành cũng tương tự, người ta thường chọn giờ xuất hành đi lễ chùa đầu năm, thắp hương trong gia tộc hay đến cơ quan trực. 

xem-gio-tot-xuat-hanh-ngay-mong-mot-tet-mau-tuat-2018

Xem giờ tốt xuất hành ngày mồng Một Tết Mậu Tuất sẽ giúp cả năm may mắn và an lành

Trong ngày tốt có giờ xấu và trong ngày xấu lại có giờ tốt, không ngày nào là tốt hết hay xấu hết vì thế nên chọn đúng cung giờ đẹp để có một năm Mậu Tuất an lành, may mắn.

Xem giờ tốt xuất hành ngày mồng Một Tết Mậu Tuất 2018

Trong năm Mậu Tuất này, ngày mồng Một Tết rơi vào ngày Kỷ Mão, ngày này thuộc Thổ, Sao Cang, Trực Trừ, vì thế gia chủ nên chọn:

- Hướng xuất hành:

+ Hướng Hỷ Thần là hướng Đông Bắc, gia chủ nên chọn hướng này để may mắn cả năm

+ Hướng Tài Thần là hướng Nam

- Xem giờ tốt xuất hành ngày mồng Một Tết Mậu Tuất 2018

Ngày Mồng Một tết có giờ xuất hành đẹp rơi vào các cung giờ sau:

+ Giờ Tý (khoảng từ 23h00 - 1h00): Khung giờ này đẹp với  Thìn, Thân, Sửu. Kỵ tuổi: Ngọ

+ Giờ Dần (khoảng 3h00 - 5h00: Khung giờ này bị rơi vào giờ sát chủ vì thế mọi người đều nên tránh

+ Giờ Mão (khoảng 5h00 - 7h00): Khung giờ này nên tránh bởi nó trùng với giờ thọ tử.

+ Giờ Ngọ (khoảng 11h00 - 13h00): Khung giờ này kỵ tuổi Tý. Hơp tuổi Dần, Tuất, Mùi

+ Giờ Mùi (khoảng 13h00 - 15h00): Khung giờ này hợp với Mão, Hợi, Ngọ nhưng kỵ tuổi Sửu

+ Giờ Dậu (khoảng 17h00 - 19h00): Khung giờ này trùng với giờ triệt lộ không vong nên rất xấu

Lưu ý, các tuổi không hợp hay không kỵ với những khung giờ trên vẫn có thể xuất hành tốt. 

Tham khảo thêm cách xem hướng tốt xuất hành Tết Mậu Tuất 2018 chuẩn nhất trên Gia đình mới.

Xem thêm:

Lan Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO