Báo Điện tử Gia đình Mới

Xét nghiệm lại đối với 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Vĩnh Phúc sau khi được chữa khỏi

Bộ Y tế cho biết, để kiểm tra sức khỏe những trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau khi được chữa khỏi, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã lấy mẫu xét nghiệm của 6 bệnh nhân.

Chiều 6/3, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin từ PGS. TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, để tiếp tục theo dõi sức khoẻ của các bệnh nhân bị mắc bệnh COVID-19 đã khỏi bệnh, phía Viện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm của 05 bệnh nhân ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và 01 bệnh nhân ở Thanh Hoá để xét nghiệm COVID-19.

  Kết quả xét nghiệm đối với 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đều là âm tính.

Kết quả xét nghiệm đối với 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đều là âm tính.

Cụ thể, 6 bệnh nhân gồm:

- Bệnh nhân N.T.Tr (25 tuổi) ở xã Định Hoá, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá lấy mẫu ngày 20/02/2020.

- 05 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/3/2020 gồm: Bệnh nhân N.V.V nam, 50 tuổi; Bệnh nhân P.T.B nữ 42 tuổi; Bệnh nhân P.T nữ, 49 tuổi; Bệnh nhân N.T.D nữ, 16 tuổi; Bệnh nhân N.T.N nữ, 29 tuổi.

PGS. TS Lê Thị Quỳnh Mai cho biết, kết quả xét nghiệm của 6 bệnh nhân này sau khi được chữa khỏi tất cả đều ÂM TÍNH với virus SARS-COV-2.

Tính tới ngày hôm nay 6/3, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp nhiễm COVID-19 và đều được điều trị khỏi tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và Trung ương. Từ ngày 13/2 tới nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm mới nào.

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, nếu tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt như hiện nay, sau 28 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới, thì theo quy định, Việt Nam sắp công bố hết dịch.

Video đầy đủ về virus Corona và cách phòng chống do Bộ Y tế kết hợp với WHO thực hiện.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO