Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Hy hữu: Bé trai thoát chết 'thần kỳ' khi ngã từ tầng 12 xuống đất

Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư Sài Gòn xuống đất bị dập gan, phổi, tràn khí, gãy xương cánh tay, gãy cổ và thân xương đùi hai bên. May mắn bé đã qua cơn nguy kịch

  Bé trai đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Bé trai đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Chiều 22/7, bệnh viện Nhi đồng TP cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho một trường hợp bé trai T.H.K (5 tuổi) bị ngã từ tầng 12 chung cư xuống đất.

May mắn, bé đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin, sự việc xảy ra tối ngày 18/7. Khi mẹ bé đang làm việc nhà, bé trèo qua máy giặt ngoài ban công căn hộ trong lúc chơi đùa và bị ngã từ tầng 12 xuống đất.

Ngay khi phát hiện, bé được gia đình nhanh chóng chuyển đến ngay Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Từ nhà tới bệnh viện hết  10 phút di chuyển.

Các bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện Nhi đồng TP tiếp nhận bé K trong tình trạng lơ mơ, da tái, chảy máu nhiều, gãy và biến dạng xương cánh tay chân phải, được nẹp băng cố định, diễn tiến tri giác không ổn định. Bé được đặt ống nội khí quản thở máy, truyền máu, chống sốc ổn định sinh hiệu và nhanh chóng đưa đi chụp CT Scan đánh giá tổn thương toàn thân.

Rất may mắn, kết quả kiểm tra ban đầu không cho thấy có chấn thương và xuất huyết ở não, có chấn thương dập gan, dập phổi, tràn khí, tràn máu phổi phải, xuất huyết nội lượng ít, gãy thân xương cánh tay phải, gãy cổ và thân xương đùi 2 bên.

Qua 3 ngày điều trị tích cực, bé đã được rút ống cai máy thở. Đến sáng 22/7, bé tỉnh táo, da dẻ hồng hào, vẫn trong tình trạng hoảng sợ. Bệnh nhi tiếp tục được điều trị bảo tồn đa chấn thương, sắp tới sẽ bó bột tứ chi, phục hồi dần chức năng vận động và hỗ trợ tinh thần với các chuyên gia tâm lý tại bệnh viện.

ThS.BS Nguyễn Trần Nam, Phó GĐ bệnh viện Nhi đồng Thành phố, khuyến cáo các bậc phụ huynh có con nhỏ không nên chủ quan, lơ đãng bởi trẻ nhỏ rất hiếu động, chưa nhận thức được sự nguy hiểm nên rất hay leo trèo. Đặc biệt, đối với những gia đình ở các khu nhà chung cư cao tầng, cần rào chắn lan can cao quá tầm với để tránh tai nạn trẻ bị ngã chung cư đáng tiếc xảy ra.

cần chú ý trẻ nhỏ ở nhà cao tầng, trẻ thường hiếu động và chưa nhận thức về sự nguy hiểm và rất hiếu động hay leo trèo… Khi tai nạn xảy ra, mọi người nên biết được cách sơ cứu cơ bản: cố định nẹp cổ, chân tay và cách di chuyển bệnh an  toàn.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO