Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 40 tuổi và câu chuyện em bé đầu tiên sinh ra được đặt tên Hữu Nghị

Việt Hưng
40 năm vươn lên trên những gian khó, ngày hôm nay bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã lớn mạnh và trưởng thành, trở thành một trong những bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa đứng đầu cả nước...
  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động Hạng Nhất và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động Hạng Nhất và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Công trình của tình hữu nghị 

Sáng 14/11/2019, bệnh viện Phụ sản Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (21/11/1979 - 21/11/2019).

Tới dự có UV BHC TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều lãnh đạo TƯ, TP Hà Nội, Cục Vụ Viện Bộ Y tế và lãnh đạo bệnh viện Phụ sản Hà Nội qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết, vào một ngày mùa thu 21/11/1979, bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thành lập với tên gọi ban đầu là bệnh viện Hữu nghị Phụ sản Hà Nội.

Bệnh viện là công trình minh chứng cho tình hữu nghị Việt Nam và bạn bè năm châu thế giới mà đại diện là Liên đoàn Dân chủ Thế giới.

Cũng trong ngày 21/11/1979, bệnh viện đón ca sinh đầu tiên của sản phụ Nguyễn Thị Bé, một bé trai được đặt tên là Hữu Nghị như lời cảm ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam, của Thủ đô Hà Nội trước tấm lòng và món quà của nhân dân thế giới trao tặng.

Là 1 bệnh viện nhỏ, thành lập khi đất nước đang chìm trong khói lửa chiến tranh, bệnh viện đứng trước nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men. Khi đó, bệnh viện chỉ có 70 giường bệnh với 11 khoa phòng, 102 nhân viên...

Tuy nhiên, bệnh viện vẫn luôn là cơ sở y tế hàng đầu trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, là nơi hàng nghìn em bé chào đời.

  Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.

Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.

Tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa cả nước

Trải qua 40 năm, với sự đoàn kết, nỗ lực, tinh thần làm việc tận tụy, nghiêm túc và niềm tin luôn mang trong mình, bệnh viện đã phát triển ngày một lớn mạnh.

Tháng 5/2018, bệnh viện chính thức được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa của cả nước. BV hiện có 800 giường bệnh; 41 khoa, phòng trung tâm, tổ, bộ phận; 1.564 cán bộ công nhân viên.

5 năm trở lại đây, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hơn 1 triệu bệnh nhân đến khám từ các tỉnh thành trong cả nước. Hơn 40.000 lượt sinh, hơn 10.000 ca phẫu thuật phụ khoa.

Từ 2013, bệnh viện xây dựng các mũi nhọn chuyên môn: Hỗ trợ sinh sản và Nam học; Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; Dự phòng, sàng lọc chẩn đoán và điều trị ung thư vú và ung thư phụ khoa; Điều trị và chăm sóc sơ sinh non tháng; Phẫu thuật nội soi phụ khoa; Giảm đau trong phẫu thuật thủ thuật sản phụ khoa; Bệnh lý sàn chậu...

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ghi nhận những thành tích và nỗ lực của tập thể bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn, phát triển các kỹ thuật mới, áp dụng tiến bộ khoa học tiên tiến, hiện đại trong công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe người dân. 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện Trung ương và thành phố, tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật mới, hiện đại; thực hiện tốt quản lý chất lượng bệnh viện, quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí để có nguồn tái đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiếu bị y tế phục vụ cho sự phát triển bệnh viện.

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Cờ thi đua Chính phủ cho Bệnh viện.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO