Báo Điện tử Gia đình Mới

Ăn 4 cái bánh trung thu một ngày thay cơm, máu người đàn ông biến thành màu trắng sữa

Máu của một người đàn ông ở Hàng Châu, Trung Quốc đã biến thành màu trắng sữa sau khi ăn quá nhiều bánh trung thu.

  Ăn 4 cái bánh trung thu một ngày vì sợ phí, máu biến thành màu trắng sữa

Ăn 4 cái bánh trung thu một ngày vì sợ phí, máu biến thành màu trắng sữa

Theo Asia One, nam bệnh nhân họ Uông, người ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Do trong nhà có quá nhiều bánh trung thu, sợ để lâu sẽ hỏng, ông Uông đã ăn ít nhất 3-4 chiếc bánh trung thu một ngày cho đỡ phí.

Vốn ông Uông thích ăn đồ ngọt và đồ dầu mỡ, tuy nhiên việc ăn bánh trung thu trừ bữa như thế này đã khiến ông Uông phải trả giá đắt.

Khi kiểm tra ở bệnh viện trong tháng này, nhân viên y tế lấy máu của ông Uông để xét nghiệm. Họ bất ngờ phát hiện máu của ông Uông không chỉ lưu thông chậm mà mẫu máu lấy ra còn có màu trắng đục như sữa rất đặc.

Mẫu máu của ông Uông lập tức được mang đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy chỉ số Triglycerid trong máu ông Uông là 16,6 mmol/l, cao gấp 10 lần người bình thường.

Triglyceride là loại chất béo trong cơ thể được chuyển đổi từ lượng calo chưa sử dụng.

Chỉ số Triglyceride cao cảnh báo nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đột quỵ...

Ông Uông vốn thường xuyên phải lọc máu do suy thận. Chỉ số Triglycerid quá cao này có thể lấy đi tính mạng của ông Uông nếu không được chữa trị kịp thời.

May mắn, ông Uông đã hồi phục sau quá trình điều trị.

Bác sĩ của ông Uông cho biết, mặc dù bánh trung thu ngon nhưng nồng độ đường và chất béo bên trong cực cao.

Chỉ 50 g bánh trung thu trứng muối có thể chứa tới 14 g dầu ăn - tương đương với việc tiêu hóa 3 thìa cà phê dầu ăn.

Với những người mắc bệnh thận, cần lưu ý không ăn quá nhiều bánh trung thu để tránh gây hại sức khỏe.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO