Báo Điện tử Gia đình Mới

Bé sinh non chỉ nặng 370 gram khi chào đời sống sót thần kỳ, lập kỷ lục mới

Sau hơn 200 ngày điều trị, bé gái sinh non nhẹ cân Dami ở Cam Túc, Trung Quốc đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Thành công trong việc cứu sống cô bé Dani đã lập kỷ lục mới ở Trung Quốc trong lĩnh vực điều trị cho trẻ sinh non thiếu tháng cực nhẹ cân và mắc bệnh nghiêm trọng.

  Ảnh: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Cam Túc

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Cam Túc

Ngày 10/12/2018, một người phụ nữ tên Yang đang mang thai đôi có dấu hiệu sinh non được đưa đến bệnh viện Phụ sản - Nhi Cam Túc, Trung Quốc.

Do các chỉ số bất thường trong điều trị, cô phải sinh con sớm 100 ngày so với dự kiến.

Ngày 16/12/2018, tiếng khóc của đứa trẻ trong phòng sinh báo hiệu khởi đầu một cuộc chiến nghẹt thở với thần chết.

Đội ngũ nhân viên y tế lúc ấy rất sốc với hai bé sơ sinh. Một bé nặng 370 gram, bé còn lại nặng 480 gram. Da hai bé trong suốt, mắt chưa thể mở và thở vô cùng yếu.

Mặc dù trước đó bệnh viện đã thành công cứu một bé sinh non tuần 23 nặng 550 gram hồi tháng 7/2018, song họ chưa từng có kinh nghiệm với trường hợp này.

Nhưng không chút do dự, các nhân viên đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU) đã làm tất cả khả năng để bảo vệ mạng sống hai bé. Họ đặt tên cho hai bé là Dami và Xiaomi.

Dù rất nỗ lực, song Xiaomi đã qua đời sau 2 ngày, để lại nỗi đau lớn cho gia đình. Sau đó, các nhân viên y tế dồn hết tập trung để cứu chữa cho Dami.

Dami bị bão hòa oxy và loạn sản phế quản phổi nghiêm trọng khiến các nhân viên y tế gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị. Tuy nhiên Shi Jingyun, giám đốc Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh vẫn quyết định không từ bỏ.

Đến ngày 6/3/2019, sau những nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ, bé Dami đã được cứu về thành công từ tay thần chết.

Theo số liệu thống kê, trên thế giớ có 216 bé sinh non có cân nặng dưới 400 gram được cứu sống, trước đó chưa có bé nào từ Trung Quốc. Kỷ lục bé sơ sinh cực nhẹ cân gần nhất là bé Saybie đến từ San Diego, Mỹ, khi chào đời chỉ nặng 245 gram.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO