Báo Điện tử Gia đình Mới

Chân hoại tử nặng vì tự chữa rắn cắn bằng lá thuốc nam

Sau khi nghi ngờ mình bị rắn cắn, nam bệnh nhân tự mua thuốc lá về đắp và sắc uống với suy nghĩ bệnh sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, sau 4 ngày, vết rắn cắn ngày càng nghiêm trọng, sưng đỏ và mưng mủ. 

Bàn chân bệnh nhân khi nhập viện

Bàn chân bệnh nhân khi nhập viện

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp nhận bệnh nhân T. Q. H (53 tuổi, địa chỉ: Na Hang – Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng tổn thương mu chân phải lan rộng, sưng nề đỏ, có dịch mủ màu vàng, hôi, hoại tử. Sưng nề lan lên hết cẳng chân phải.

Qua lời bệnh nhân kể lại, trước đó 4 ngày trước, khi bệnh nhân đang hái rau tại vườn nhà bất ngờ thấy đau chói chân phải. Khi nhìn vết thương có dấu răng cắn vào mu bàn chân, ông nghĩ mình bị rắn cắn. 

Tuy nhiên, bệnh nhân không đến bệnh viện để thăm khám ngay mà ở nhà đắp lá và uống thuốc nam. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm mà tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Vết thương ngày càng sưng đỏ, lên mủ, đi lại rất khó khăn.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng vết thương bàn chân phải do rắn cắn, tiến hành xử lý vết thương để tránh nhiễm trùng cho bệnh nhân.

Empty

Qua đó, các bác sỹ cho biết, việc xử trí khi rắn cắn còn nhiều sai lầm. Do sơ cứu không đúng cách, nhiều người nhập viện trong tình trạng rất nặng, có khi bị hoại tử một phần tay, chân vì nhiễm trùng máu. Các lỗi thường gặp nhất là garo (cột dây) không đúng cách dẫn đến hoại tử các bộ phận cơ thể hoặc nhiễm trùng toàn thân, nhiễm trùng huyết do đắp các loại lá và uống thuốc nam,…

Bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp bị rắn cắn, cần giúp nạn nhân nằm yên, trấn an họ; đặt nơi bị cắn thấp hơn so với tim để hạn chế hấp thu nọc độc; rửa sạch vết thương bằng xà bông hoặc dung dịch thuốc sát khuẩn da; phủ lên vết cắn bằng gạc sạch; nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhân cần tránh rạch, nặn hút vết thương để lấy nọc ra vì gây chảy máu, nhiễm trùng và tăng hấp thu nọc độc; không đắp thuốc bằng lá cây vì có thể gây nhiễm trùng vết thương; không được chậm trễ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO