Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Yahoo Messenger chính thức 'khai tử', 8X, 9X sẽ không thể quên những kỷ niệm này

Ngày 17/7 tới đây, Yahoo! Messenger sẽ chính thức ngừng hoạt động trên mọi nền tảng khác, thông tin này khiến những người từng gắn bó cả thanh xuân với Yahoo không khỏi có nhiều nuối tiếc.

Mới đây, Yahoo thông báo ngừng dịch vụ chat Messenger vào ngày 17/7. Điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt một thời kỷ niệm của hàng triệu bạn trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu.

1. Từng một thời là "vua" hàng net

Từng có thời Yahoo! và webcam làm nên tiêu chuẩn của một hàng net "xịn" (mặc dù giá chỉ có 3.000 đồng). Người ta ra ngồi net cũng chủ yếu để chat chit với nhau, ấy vậy mà mãi cũng không hết chuyện...

Empty

2. Ngày nay là Facebook, còn ngày xưa Yahoo! chính là đường đến trái tim "người ấy"

Hồi đấy muốn "ép" nick thì phải hỏi cho chính xác, không có chuyện lần mò dò ra được như Facebook bây giờ đâu nhé!

Empty

3. Tên nick thật "kêu" - tiêu chuẩn của mọi hot boy, hot girl

Hồi ấy, Yahoo! thịnh hành đến nỗi trong quyển lưu bút hay hồ sơ cá nhân luôn có dòng mang tên "Nick chat/ Nick Yahoo,...". Trong đấy bạn có thể bắt gặp vô vàn những nickname dài lê thê và sáng tạo đến mức bá đạo.

Empty

4. Kết bạn bốn phương với Yahoo!

Khi chưa có Facebook, việc làm quen với bạn bè quốc tế chưa dễ dàng như bây giờ. Vẫn nhớ tên phòng chia theo tên thành phố, và mấy phòng có tên Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... lúc nào cũng đông nghịt người, chen chân vào cực kỳ vất vả.

Empty

5. Những "tình yêu gà bông" bắt đầu từ nhưng câu "Hi" và tiếng "Buzz" trên mạng

Việc xin

Việc xin "WC" vốn rất thịnh hành vào thời điểm ấy

Yahoo! là nơi bắt đầu cho những tình yêu gà bông vụng về, và cũng nơi ấy lại khiến chúng ta mỗi ngày thấp thỏm, mong ngóng đợi chờ một nick của "ai đó" sáng lên.

Empty

6. Những dòng ký tự tạo hình và bộ icon "đặc sản" của Yahoo

Bên cạnh những nickname "không đụng hàng" thì còn có nhiều "chiêu trò" khác để làm sống động hơn cho cuộc trò chuyện hoặc gây ấn tượng với bạn bè, như sử dụng các icon ngộ nghĩnh, trang trí cho friends list...

yh7a
Bộ icon từng gắn liền với không biết bao nhiêu cuộc chuyện trò bất tận của 8X, 9X đời đầu

Bộ icon từng gắn liền với không biết bao nhiêu cuộc chuyện trò bất tận của 8X, 9X đời đầu

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO