Báo Điện tử Gia đình Mới

Những điều cha mẹ bắt buộc phải làm cho trẻ trước 3 tuổi

Quá trình phát triển trước 3 tuổi ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ trong cuộc sống sau này. Vì vậy, giáo dục trẻ trước 3 tuổi rất quan trọng.

IMG_6468

 

1. Trước 3 tuổi, bố mẹ cần luôn theo sát, đồng hành cùng con

Rất nhiều người bệnh có vấn đề về tâm lý hoặc có sự cản trở về tâm lý rất nghiêm trọng, bắt nguồn từ thời thơ ấu hoặc là thiếu sự theo sát của bố mẹ hoặc là được gửi cho người khác chăm sóc.

Nhiều cha mẹ vì công việc, chọn gửi con cái cho ông bà, cho người giúp việc, hoặc ở trung tâm chăm sóc toàn thời gian, cứ nghĩ trẻ còn nhỏ sẽ không hiểu chuyện, đợi khi con lớn mới đón về.

Bố mẹ cũng hiết rằng, họ phải trả rất nhiều tiền bạc cho người trông trẻ, nhưng đứa trẻ không được gần gũi với cha mẹ.

Khi lớn lên đứa trẻ cũng có khả năng trở thành đứa trẻ hư, ngang tàn.

Vì vậy, trong thời thơ ấu của trẻ, cha mẹ luôn theo sát đồng hành chính là món quà tốt nhất cho con. 

2. Trước khi 3 tuổi, trẻ học tập thông qua việc bắt chước và khả năng hấp thụ rất nhanh

Đừng nghĩ rằng trẻ chỉ 2- 3 tuổi không hiểu bất cứ điều gì, trên thực tế, các em biết tất cả mọi thứ.

Trong 3 năm đầu tiên cơ quan cảm giác của trẻ rất mạnh mẽ, có đủ để cho đứa trẻ có khả năng hấp thụ và bắt chước.

IMG_6847

 

Khả năng bắt chước của đứa trẻ rất nhanh, con sẽ bắt chước những lời nói của mọi người, bắt chước nhất cử nhất động của người lớn. Do đó lời nói và việc làm của cha mẹ phải mẫu mực.

Cha mẹ không được nói những lời thô tục hoặc cãi nhau trước mặt trẻ em, ngoài ra trẻ cũng sẽ bắt chước cách trò chuyện và hành động trên tivi, cha mẹ trong việc chọn lựa các tiết mục trên ti vi cho trẻ cũng phả suy xét kỹ càng.

3. Trước khi lên 3 tuổi, đứa trẻ cần trải nghiệm cảm giác cơ thể

Một số cha mẹ để bảo vệ đứa trẻ khỏi bất kỳ tác hại nào, thường là hạn chế trẻ, và thường xuyên nói: 'việc này rất nguy hiểm', ‘đất bùn rất bẩn không được chơi’, ‘nghịch nước sẽ dễ cảm lạnh’, hay ‘chạy nhảy sẽ dễ bị thương’...

Rất nhiều gia đình vì muốn con không bị thương nên không lắp đặt đồ dùng trong nhà, ngay cả khi ăn cơm cũng ngồi trên sàn nhà...

IMG_0541

 

Tuy nhiên, việc này có nhiều mặt không tốt, bởi trẻ trước 3 tuổi rất cần được học hỏi.

Hạn chế trẻ vui chơi là tước đoạt thời thơ ấu vui vẻ của trẻ, làm giảm đáng kể sự tìm tòi, khám phá sự vật xung quanh mình.

Để đảm bảo đứa trẻ không bị tổn thương lớn sau này, thì trước 3 tuổi bố mẹ cần cho trẻ tự do khám phá thật nhiều. 

4. Trước khi 3 tuổi, đứa trẻ cần nhất là tình yêu của cha mẹ, chứ không phải sự hài lòng về vật chất

Với những cha mẹ bận rộn hoặc ít quan tâm con cái, họ thường mua nhiều đồ chơi để bù đắp cho cảm giác tội lỗi trong lòng.

Nhưng không có cách nào để bù đắp thiếu hụt của sự quan tâm và tình yêu của cha mẹ, nhất là sự nuôi dưỡng tâm hồn từ bên trong của trẻ.

Do vậy, cha mẹ  cần dùng chính sự quan tâm yêu thương của gia đình để giáo dục trẻ.

Hà Vũ /giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO