Báo Điện tử Gia đình Mới

Tác hại bất ngờ của việc để đèn ngủ qua đêm cho trẻ

Sự tiếp xúc ánh sáng đèn ngủ của trẻ em mầm non vào buổi tối ngăn chặn sản xuất melatonin – một hormone gây buồn ngủ, gần như hoàn toàn.

Nghiên cứu cho thấy trẻ nhỏ nhạy cảm với ánh sáng đèn, ánh sáng màn hình hơn so với người trưởng thành

Nghiên cứu cho thấy trẻ nhỏ nhạy cảm với ánh sáng đèn, ánh sáng màn hình hơn so với người trưởng thành

Ức chế melatonin là dấu hiệu của sự gián đoạn nhịp sinh học, vấn đề có thể tăng nguy cơ gây ung thư nếu tiếp diễn trong thời gian dài.

Mười trẻ em, tuổi từ 3 - 5, được tiếp xúc với ánh sáng - khoảng 1000 lux từ một hộp đèn - trong một giờ trước khi đi ngủ theo thói quen của họ, khoảng 8 giờ tối.

Ức chế melatonin - bắt đầu trong vòng 10 phút và tiếp tục thêm một giờ sau khi ánh sáng chói lóa được tắt lúc 8 giờ tối, cũng vào giai đoạn ngủ bình thường của chúng.

Nghiên cứu mới của Đại học Colorado được xây dựng dựa trên nghiên cứu năm 2015 về trẻ em và thanh thiếu niên từ 9 đến 16 tuổi. Nghiên cứu cho thấy trẻ nhỏ nhạy cảm với ánh sáng hơn so với người trưởng thành.

Nghiên cứu này sử dụng nhiều mức độ ánh sáng khác nhau trong một phòng thí nghiệm thay đổi từ mờ (~ 15 lux), đến trung bình (~ 150 lux, giống như bóng đèn sợi đốt 60W), rất sáng (~ 500 lux).

Ánh sáng mờ, như đèn ngủ, cũng có thể làm giảm melatonin khoảng 9%; ánh sáng vừa phải khoảng 26%; và ánh sáng rực rỡ khoảng 37% ở trẻ nhỏ, giảm ở trẻ lớn hơn.

Ánh sáng cường độ mạnh làm giảm hormone gây buồn ngủ tới 37% ở trẻ nhỏ

Ánh sáng cường độ mạnh làm giảm hormone gây buồn ngủ tới 37% ở trẻ nhỏ

Mặc dù đã sử dụng đèn huỳnh quang trong nghiên cứu của họ, nhưng các nhà nghiên cứu gợi ý rằng việc sử dụng điện thoại thông minh hiện nay cũng có thể gây ra tác hại tương tự.

Giảm melatonin dẫn đến ảnh hưởng nhịp sinh học, hệ quả là tình trạng khó ngủ, trầm cảm ở trẻ nhỏ. Về lâu dài, gián đoạn nhịp sinh học được phát hiện làm tăng nguy cơ ung thư.

Gián đoạn nhịp sinh học được xác định là nguyên nhân gây nhiều bệnh ung thư của người lớn, tuy nhiên còn khá ít nghiên cứu xem xét vấn đề này của trẻ nhỏ.

Chưa có bằng chứng cụ thể, tuy nhiên đây là vấn đề quan trọng cần nghiên cứu trong tương lai.

Theo Dailymail

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO