Báo Điện tử Gia đình Mới

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn

Thời trang luôn thay đổi với tốc độ ánh sáng, phần lớn chúng ta không thể liên tục chạy theo nó. Tuy nhiên nếu bạn vẫn tiếp tục mặc những trang phục đã lỗi mốt, bạn có thể sẽ trông già đi tới chục tuổi.

Do đó bạn nên biết cách để đổi mới những trang phục đã lỗi mốt nhằm trông thời thượng hơn.

Dưới đây là một số bí kíp "cứu vãn" trang phục cũ bạn nên biết.

1. Áo phao dáng ngắn

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn 0

Những chiếc áo phao ngắn, mỏng đã hoàn toàn lỗi mốt nếu bạn mặc chúng riêng lẻ. Tuy nhiên chúng sẽ vẫn rất tuyệt nếu bạn mặc kết hợp nhiều layer.

Bạn có thể mặc áo phao ngắn ở lớp trong, khoác thêm áo khoác dáng dài bên ngoài để trông khác biệt và thời thượng hơn.

2. Những chiếc váy lỗi mốt

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn 1

Nếu bạn vẫn giữ những chiếc váy lỗi mốt trong tủ đồ, hãy thử mặc chúng với một chiếc áo sweater oversize hoặc một chiếc áo cardigan lớn. 

Mẹo này rất hợp với những chiếc váy có chiều dài trung bình.

3. Vòng tay Pandora

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn 2

Vài năm trước, vòng tay Pandora vẫn còn rất phổ biến, hầu như cô gái thời thượng nào cũng mang. Tuy nhiên điều đó khiến chúng không còn đặc biệt nữa và trở nên lỗi thời.

Song mỗi hạt vòng đều ẩn chứa kỷ niệm, biểu tượng của một điều quan trọng nào đó, khiến bạn rất khó từ bỏ chúng.

Giải pháp là đây: hãy xỏ hạt vòng lên dây chuyền và mang lại lần nữa.

4. Áo cổ lọ mỏng

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn 3

Trong thời kỳ trang phục oversize lên ngôi, áo cổ lọ đã lỗi thời. Tuy nhiên bạn vẫn có thể mặc trang phục này theo kiểu nhiều layer.

Thậm chí bạn có thể mặc một chiếc váy mùa hè bên ngoài áo cổ lọ, vừa ấm áp lại vừa thời thượng.

5. Áo sơ mi ôm sát

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn 4

Áo sơ mi slim fit đến năm 2020 đã lỗi mốt, nhưng bạn có thể mặc nó như một lớp trang phục bên dưới áo sweater. Bạn có thể để lộ cổ áo ở ngoài và không sơ vin phần dưới áo.

6. Áo jacket ôm sát

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn 5

Những chiếc áo jacket không còn là mốt thời nay, nhưng bạn vẫn có thể mặc lại nếu phối hợp với một chiếc quần/váy hợp mốt và thêm thắt lưng ở eo. Ngoài ra bạn có thể xắn tay áo lên giấu tay áo chật.

7. Áo jacket denim lỗi mốt

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn 6

Bạn có thể mặc những kiểu áo jacket denim đã lỗi mối dưới lớp trang phục khác, ví dụ áo jacket dáng ngắn, áo khoác thông thường hay áo khoác lông.

8. Quần skinny jeans

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn 7

Kiểu quần jeans cực hot một thời này giờ đã hoàn toàn lỗi mốt. Tuy nhiên bạn vẫn có thể mặc trang phục này nếu kết hợp với những item oversize. Lựa chọn phù hợp nhất là mặc trùm một chiếc váy lớn.

9. Giày lỗi mốt

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn 8

Bạn có thể cứu vãn những đôi giày lỗi mốt bằng cách kết hợp cùng quần ống rộng để che đi thiết kế giày, đồng thời khiến bạn trông cao hơn, chân dài hơn.

10. Áo măng tô ngắn

10 bí kíp mặc lại những trang phục lỗi thời trở nên hợp mốt và sành điệu hơn 9

Xu hướng phổ biến ngày nay là chân váy midi hoặc maxi, có độ dài tới giữa ống quyển. Do đó những chiếc áo măng tô dáng ngắn đã không còn là mốt nữa.

Tuy nhiên bạn vẫn có thể mặc chúng kết hợp với chân váy hoặc váy liền thân rộng để tạo sự tiếp nối hợp lý với những chiếc áo khoác ngắn.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO