Báo Điện tử Gia đình Mới

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua

Những thói quen bất thường xuất hiện như thích nhai đá, thèm muối, thay đổi cách viết,... có thể là dấu hiệu bất thường cảnh báo sức khỏe của bạn đang có vấn đề.

Dưới đây là một số dấu hiệu có thể cảnh báo các vấn đề sức khỏe mà cơ thể bạn đang gặp phải. 

Cảm giác kiến bò ở chân

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua 0

Nếu bạn có cảm giác kỳ lạ như thể kiến bò ở chân hay bàn chân, cảm giác ngứa ngáy, muốn di chuyển, thì có thể đó là dấu hiệu của Hội chứng chân bồn chồn (hay còn gọi hội chứng chân không yên, tiếng Anh là Restless legs syndrome).

Cảm giác này xảy đến lúc nghỉ ngơi và có thể gây khó ngủ.

Da bị dày hơn

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua 1

Đừng bao giờ bỏ qua hay coi thường các bệnh về da. Nếu da bạn bỗng dưng dày lên, có cảm giác ngứa ngáy, thì có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề trong cơ thể như rối loạn hormone, viêm da eczema hay dị ứng.

Bạn có thể xét nghiệm máu nếu tình trạng này không chấm dứt hoặc có xu hướng nặng hơn.

Thay đổi cách viết, khướu giác suy yếu, hay gặp ác mộng

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua 2

Hầu như ai cũng từng nghe đến bệnh Parkinson, nhưng chẳng mấy ai biết dấu hiệu của chúng. 

Các triệu chứng như run, vận động chậm chạp, giấc ngủ kém, hay gặp ác mộng, thay đổi cách nói, cách viết,... đều có thể là dấu hiệu của căn bệnh này.

Hành vi giận dữ, nóng nảy

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua 3

Sự nóng nảy, giận dữ không phải lúc nào cũng là do tính cách. Nó có thể liên quan đến hội chứng trầm cảm. 

Ngủ quá nhiều

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua 4

Hypersomnia là hội chứng ngủ quá nhiều. Nguyên nhân gây ra chứng ngủ quá nhiều không chỉ do mệt mỏi mà có thể do hệ thống thần kinh không thể điều khiển giấc ngủ, ngủ không sâu giấc.

Ngoài ra, việc sử dụng một số loại thuốc, rượu bia, chất kích thích khiến chức năng tuyến giáp và não bộ bị tổn thương cũng dẫn tới rối loạn này.

Thay đổi màu mắt

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua 5

Nếu bỗng dưng bạn thấy những vòng tròn màu trắng hoặc màu xám trong nhãn cầu, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng cholesterol cao quá mức đối với người dưới 45 tuổi.

Bản thân vòng tròn này vô hại đối với mắt, không phải dấu hiệu thị lực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên bạn nên đi gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân chính xác.

Thèm muối

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua 6

Nếu bạn không thể kiểm soát cơn thèm đồ ăn mặn, nhiều muối, thì có thể cơ bạn đang thiếu hụt chất sắt, thiếu máu, mất nước hoặc là dấu hiệu hội chứng tiền mãn kinh.

Hay quên, mệt mỏi, giảm ham muốn

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua 7

Triệu chứng này có thể bị nhầm là hội chứng trầm cảm vì bạn có vẻ mệt mỏi, chán nản với mọi thứ và không có năng lượng để ghi nhớ điều gì.

Tuy nhiên các dấu hiệu này có thể đang cảnh báo bệnh tuyến giáp. Cơ thể bạn có thể xuất hiện một số dấu hiệu khác như tăng cân, cảm giác lạnh.

Lúc nào cũng thấy khát

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua 8

Nếu búc nào cũng thấy khát thì đó không phải dấu hiệu bình thường. Trong một số trường hợp nó có thể liên quan tới thực phẩm bạn ăn quá mặn hoặc quá cay.

Ngoài ra cơn khát liên tục có thể là dấu hiệu bệnh tiểu đường hoặc đang mang thai.

Thích nhai đá

10 dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua 9

Cảm giác muốn nhai đá có thể không chỉ là do sở thích cá nhân. Đây có thể là dấu hiệu thiếu sắt hoặc thiếu máu. Bạn nên xét nghiệm máu đẻ kiểm tra và hỏi ý kiến bác sĩ nếu cần uống thuốc bổ.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO