Báo Điện tử Gia đình Mới

11 sai lầm khiến nhà bếp của bạn trông rối rắm, bừa bộn và khó chịu

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bắc Carolina phát hiện rằng gần 70% phụ nữ thích nấu ăn ở nhà. Họ dành khoảng 71 phút trong nhà bếp mỗi ngày. Chính vì thế, bếp là nơi cần sạch sẽ, ngăn nắp và khiến người sử dụng dễ chịu khi bước vào.

Dưới đây là những thứ gây khó chịu, vô dụng nhất mà người chủ thông minh sẽ không bao giờ sử dụng trong bếp của họ.

Chọn thớt đồng bộ thay vì những chiếc thớt cọc cạch khác nhau

Chọn thớt đồng bộ thay vì những chiếc thớt cọc cạch khác nhau

Các tủ đồ nên chọn loại có chân, trông sẽ gọn gàng hơn

Các tủ đồ nên chọn loại có chân, trông sẽ gọn gàng hơn

Sàn gỗ nên đầu tư loại xịn, tránh việc dùng môt thời gian bị nứt hay những vết xước nhìn sẽ rất bẩn

Sàn gỗ nên đầu tư loại xịn, tránh việc dùng môt thời gian bị nứt hay những vết xước nhìn sẽ rất bẩn

Các khăn lau trong bếp nên được giặt và thay trong một thời gian nhất định. Dùng đi dùng lại nhiều lần sẽ rất hại bởi khăn tích tụ nhiều vi khuẩn

Các khăn lau trong bếp nên được giặt và thay trong một thời gian nhất định. Dùng đi dùng lại nhiều lần sẽ rất hại bởi khăn tích tụ nhiều vi khuẩn

Không cần thiết phải sắm cả một bộ dao quá nhiều, đôi khi bạn còn không dùng đến. Chỉ cần một con gọt hoa quả, một con dao mỏng và một con dao chặt là quá đủ

Không cần thiết phải sắm cả một bộ dao quá nhiều, đôi khi bạn còn không dùng đến. Chỉ cần một con gọt hoa quả, một con dao mỏng và một con dao chặt là quá đủ

Ống thông gió thoáng dễ lắp đặt và tiết kiệm hơn, tuy nhiên sau khi dùng một thời gian dễ bám bẩn và rất khó lau chùi

Ống thông gió thoáng dễ lắp đặt và tiết kiệm hơn, tuy nhiên sau khi dùng một thời gian dễ bám bẩn và rất khó lau chùi

Những đồ nhựa để đựng gạo, đỗ... hay những thứ vụn vặt là cần thiết, tuy nhiên chúng cũng cần được thay định kỳ khi bị méo mó, biến dạng hoặc quá cũ. Nên chọn loại đồng bộ để trông gọn gàng và ngăn nắp hơn

Những đồ nhựa để đựng gạo, đỗ... hay những thứ vụn vặt là cần thiết, tuy nhiên chúng cũng cần được thay định kỳ khi bị méo mó, biến dạng hoặc quá cũ. Nên chọn loại đồng bộ để trông gọn gàng và ngăn nắp hơn

Đôi khi có những đồ như nồi cơm điện, lò vi sóng... cũ hỏng, bạn tiếc không bỏ đi nhưng thực tế giữ lại cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến bếp của bạn trong như kho chứa đồ đồng nát

Đôi khi có những đồ như nồi cơm điện, lò vi sóng... cũ hỏng, bạn tiếc không bỏ đi nhưng thực tế giữ lại cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến bếp của bạn trong như kho chứa đồ đồng nát

Nếu bếp nhà bạn chật chội, không nên thiết kế bếp nướng nổi, vì có thể gây mùi hoặc dầu mỡ bắn ra các đồ đạc khác

Nếu bếp nhà bạn chật chội, không nên thiết kế bếp nướng nổi, vì có thể gây mùi hoặc dầu mỡ bắn ra các đồ đạc khác

Lò vi sóng không nên đặt cạnh cửa sổ, vì mưa nắng hay các yếu tố môi trường không phù hợp có thể làm nó nhanh hỏng

Lò vi sóng không nên đặt cạnh cửa sổ, vì mưa nắng hay các yếu tố môi trường không phù hợp có thể làm nó nhanh hỏng

Không có gì xảy ra với một người vô tình nuốt một miếng limescale. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên uống trà từ một ấm đun nước đầy limescale, nó sẽ thâm nhập vào các mạch máu, thận, và các cơ quan khác ngay từ dạ dày của bạn. Muối dư thừa sẽ chồng chất lên các khớp, làm tắc nghẽn các mạch máu, và thậm chí có thể dẫn đến sự tăng trưởng của sỏi thận. Bên cạnh đó, limescale có một giá trị dẫn nhiệt thấp có nghĩa là ấm đun nước của bạn sẽ nóng lên chậm hơn. Trong trường hợp xấu nhất, nó sẽ dẫn đến việc thiết bị bị hỏng.

Không có gì xảy ra với một người vô tình nuốt một miếng limescale. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên uống trà từ một ấm đun nước đầy limescale, nó sẽ thâm nhập vào các mạch máu, thận, và các cơ quan khác ngay từ dạ dày của bạn. Muối dư thừa sẽ chồng chất lên các khớp, làm tắc nghẽn các mạch máu, và thậm chí có thể dẫn đến sự tăng trưởng của sỏi thận. Bên cạnh đó, limescale có một giá trị dẫn nhiệt thấp có nghĩa là ấm đun nước của bạn sẽ nóng lên chậm hơn. Trong trường hợp xấu nhất, nó sẽ dẫn đến việc thiết bị bị hỏng.

Theo Brightside

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO