Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

12 thành phố và thị trấn kỳ lạ nhất trên thế giới bạn nên đến thăm một lần trong đời

Mỗi nơi trên thế giới đều có những nét khác biệt nhưng đây là những địa danh sẽ khiến bạn phải trầm trồ và thích thú vì sự độc đáo của nó.

thi-tran-ky-la-tren-the-gioi-3

Cùng Gia Đình Mới tìm hiểu những thành phố và thị trấn kỳ lạ nhất trên thế giới mà bạn chắc chắn sẽ muốn đến thăm một lần trong đời.

 12. Thị trấn nơi bạn không thể chết

Thị trấn tuyệt đẹp với những ngôi nhà màu sắc này lại là nơi bạn không được quyền chết

Thị trấn tuyệt đẹp với những ngôi nhà màu sắc này lại là nơi bạn không được quyền chết

Thị trấn Longyearbyen ở hòn đảo Svalbard, Na Uy là một trong những nơi ở cực bắc của thế giới và điều đặc biệt là bạn không được phép chết ở đây - có một nghĩa trang trong thị trấn nhưng nó đã không được sử dụng 70 năm qua.

Lý do là vì khí hậu quá lạnh khiến cho cơ thể không thể phân hủy và trở thành ‘mồi ngon’ cho động vật hoang dã. Thay vào đó, những người sắp chết sẽ được đưa đến đất liền bằng máy bay.

11. Các thị trấn ‘chung nhau’ giữa hai nước

Thị trấn kỳ lạ thuộc hành chính của Đức nhưng dùng tiền tệ của Thụy Sỹ

Thị trấn kỳ lạ thuộc hành chính của Đức nhưng dùng tiền tệ của Thụy Sỹ

Các thị trấn nằm giữa hai nước phổ biến hơn bạn nghĩ, nhưng đây là một trong những trường hợp đặc biệt nhất.

Büsingen am Hochrhein là một phần của Đức bị tách ra nằm trong Thụy Sỹ. Về mặt kinh tế, nó là một phần của Thụy Sỹ; về mặt hành chính, thị trấn này thuộc Đức. Vì vậy, nhiều điều hài hước và kỳ lạ xảy ra với người dân của thị trấn này:

  • Đây là thị trấn Đức duy nhất sử dụng đồng franc của Thụy Sỹ làm tiền tệ chính thức.
  • Nó có 2 mã bưu điện: một của Thụy Sỹ và một của Đức.
  • Người dân ở đây dùng cả số điện thoại Đức và Thụy Sỹ.
  • Đội bóng Büsingen là đội bóng duy nhất của Đức chơi trong giải vô địch Thụy Sỹ.

10. Thành phố Địa Ngục

Thành phố Địa Ngục với một hình ảnh ma quái

Thành phố Địa Ngục với một hình ảnh ma quái

Thành phố Hell (Địa Ngục) thuộc bang Michigan, Mỹ. Nguồn gốc của cái tên này không rõ ràng nhưng người dân nơi đây rất vui vẻ gìn giữ hình ảnh ma quỷ mà nó gợi lên.

Các du khách rất thích thú chụp ảnh với tấm biển ‘Chào mừng đến Địa Ngục’ và cửa hàng đồ lưu niệm ở đây bán chứng thư đảm bảo cho 1 mét vuông đất ở đây với giá 10.323 đô la Mỹ (tương đương 234 triệu VNĐ).

9. Một thị trấn Áo ở Trung Quốc

Thị trấn giống hệt thị trấn Hallstatt của Áo, được xây dựng tại Trung Quốc

Thị trấn giống hệt thị trấn Hallstatt của Áo, được xây dựng tại Trung Quốc

Để có thể du lịch mà không phải đi ra nước ngoài, người Trung Quốc đã xây lại thị trấn Hallstatt của Áo. 

Nhà thờ được xây dựng đầu tiên, sau đó là những con phố giống hệt thị trấn thật. Điều thú vị là, giá nhà đất ở thị trấn Hallstatt của Trung Quốc còn đắt hơn thị trấn của Áo.

8. Thành phố tự do cuối cùng

Thành phố kỳ lạ không có điện nước hay công trình công cộng

Thành phố kỳ lạ không có điện nước hay công trình công cộng

Thành phố Slab là một thành phố ở California, nơi những người đã nghỉ hưu và người lang thang sinh sống.

Những cư dân ở đây sống trong các xe mooc và nhà tự dựng, không có điện nước hay địa chỉ.

Cơ sở vật chất công cộng cũng không có, tiền thuê nhà và thuế thu nhập cũng không tồn tại.

Những điều này nghe có vẻ bất tiện nhưng các công dân ở đây cho biết, thành phố Slab thực sự là một nơi rất dễ chịu.

Họ gọi nơi đây là ‘thành phố tự do cuối cùng ở Mỹ’.

7. Thị trấn hang động

Thị trấn dưới lòng đất ở Tunisia

Thị trấn dưới lòng đất ở Tunisia

Thị trấn Matmata ở miền nam Tunisia là nơi nhiều cư dân vẫn còn sống dưới lòng đất. Trong những năm 1970, các ngôi nhà mặt đất đã được xây dựng nhưng người dân vẫn thích sống trong những ngôi nhà truyền thống. 

Các fan của Star Wars sẽ nhận ra đây là nhà của Luke Skywalker.

6. Thị trấn dưới một mái nhà

Toàn bộ thị trấn Whittier nằm trong một tòa nhà 14 tầng

Toàn bộ thị trấn Whittier nằm trong một tòa nhà 14 tầng

Toàn bộ thị trấn Whittier, Alaska, nằm trong một tòa nhà 14 tầng, nơi đã từng là một căn cứ quân sự. Tại đây cũng có nhiều cửa hàng, một đồn cảnh sát, một bệnh viện và một nhà thờ.

Mục đích của việc này là tiết kiệm tiền sưởi ấm vì mùa đông ở đây rất lạnh và gió giật mạnh hầu như quanh năm.

Dân số ở đây chỉ có 220 người.

5. Thị trấn xanh nhất

Empty

Những bức tường, cửa ra vào và thậm chí cầu thang của thị trấn đẹp mê hồn Chefchaouen ở Morocco đều có nhiều cấp độ xanh khác nhau.

Có một giả thuyết là chúng được sơn bởi những người Do Thái đã từng sống ở đây – màu xanh là màu thiêng liêng với họ. Giờ họ đã đi rồi nhưng những truyền thống vẫn tồn tại.

4. Thành phố người ngoài hành tinh

Thành phố được cho là nơi đĩa bay rơi xuống

Thành phố được cho là nơi đĩa bay rơi xuống

Năm 1947, một chiếc đĩa bay đã rơi ở gần thị trấn Roswell, New Mexico. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc này nhưng Roswell trở thành Thành phố Người ngoài hành tinh.

Nơi đây tổ chức các lễ hội mang chủ đề người ngoài hành tinh, thậm chí cả quán ăn McDonald địa phương cũng có hình người ngoài hành tinh.

3. Thị trấn xây trên giàn dầu khoan

Thị trấn nằm ngoài biển, trên một giàn dầu khoan

Thị trấn nằm ngoài biển, trên một giàn dầu khoan

Neft Daşları là một thị trấn công nghiệp ở Azerbaijan, nằm trên một giàn dầu khoan ngoài khơi đầu tiên trên thế giới.

Thị trấn này không có ngưởi ở. Khoảng 2.000 người đến đây làm theo ca trong vài tháng rồi lại đi.

2. Thị trấn đá đè

Thị trấn kỳ lạ nằm dưới một tảng đá bazan lớn

Thị trấn kỳ lạ nằm dưới một tảng đá bazan lớn

Thị trấn Setenil de las Bodegas ở Tây Ban Nha thu hút khách du lịch trên toàn thế giới, có lẽ vì nó được xây dựng trên một tảng đá bazan lớn.

Khi đến thăm nhiều con phố, thay vì nhìn thấy màu xanh của bầu trời, bạn sẽ thấy những hòn đá treo trên đầu.

Nhìn thì có vẻ chúng sắp rơi xuống nhưng thật ra chúng đã được treo như vậy hàng thế kỷ.

1. Thị trấn mà người chết… đông hơn người sống

Thị trấn mà số người chết áp đảo số người còn sống

Thị trấn mà số người chết áp đảo số người còn sống

Thị trấn Colma, California là nơi có 17 nghĩa trang. Tỷ lệ người sống và người chết là 1:1000!

Chuyện này xảy ra vì nhà chức trách quyết định di chuyển tất cả các nghĩa trang gần San Francisco đến thị trấn này.

Dân số của thành phố này trước đây chỉ gồm những người đào mộ, chủ cửa hàng hoa và người phục vụ tang lễ nhưng từ những năm 1980, nhiều người với các nghề nghiệp khác bắt đầu định cư tại đây.

Khẩu hiệu của thị trấn hiện nay là: ‘Thật tuyệt khi vẫn còn sống ở Colma!’

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO