Báo Điện tử Gia đình Mới

13 luật cấm kỳ quặc và thú vị ở các nước trên thế giới khiến du khách bối rối

Nếu bạn dự định đến thăm một quốc gia nào đó, đừng quên tìm hiểu những quy định, luật lệ khu vực vì bạn sẽ phải tuân theo khi đã đặt chân đến đó.

13 luật cấm kỳ quặc và thú vị ở các nước trên thế giới khiến du khách bối rối 0

Ở Australia, sau 12 giờ trưa Chủ Nhật, bạn không được mặc quần hồng xuất hiện nơi công cộng.

Chỉ nhưng chuyên gia sửa chữa điện có giấy phép mới được thay bóng đèn, nếu không bạn sẽ bị phạt.

13 luật cấm kỳ quặc và thú vị ở các nước trên thế giới khiến du khách bối rối 1

Ở Anh, bạn không được làm sạch thảm ngoài đường phố. Nếu muốn, hãy làm nhanh và hoàn thành trước 8 giờ sáng.

Cấm dắt gia súc qua đường từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, trừ khi được cảnh sát cho phép.

Cấm hôn nhau ở ga tàu. Ở đây còn có cả biển cấm hôn khắp mọi nơi. Chính phủ lo ngại việc ôm hôn quá lâu sẽ làm chậm trễ người đi lại.

13 luật cấm kỳ quặc và thú vị ở các nước trên thế giới khiến du khách bối rối 2

Ở Italy, từ năm 2008 việc cho bồ câu ăn ở quảng trường St. Mark, Venice là phạm luật vì nó làm phá hủy các tòa nhà lịch sử, cảnh quan. Ngoài ra bồ câu cũng có thể mang nhiều loại bệnh nguy hiểm.

Ở Eraclea, một thị trấn gần Venice, bạn không được phép xây lâu đài cát trên bãi biển vì điều đó sẽ cản trở người khác đi dạo dọc bờ biển.

Ở Eboli, những người yêu nhau bị cấm hôn nhau trên ô tô.

Trên đảo Capri, người ta cấm mang guốc và giày đế gỗ gây ồn ào.

13 luật cấm kỳ quặc và thú vị ở các nước trên thế giới khiến du khách bối rối 3

Đến Singapore, những fan cuồng kẹo cao su sẽ rất bức bối vì nhai cao su ở đây sẽ bị phạt. Kẹo cao su đã bị cấm từ năm 1992 vì được cho là gây hại sức khỏe và ảnh hưởng môi trường.

13 luật cấm kỳ quặc và thú vị ở các nước trên thế giới khiến du khách bối rối 4

Theo luật Canada, 35% nội dung được phát trên sóng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 phải là gốc Canada.

13 luật cấm kỳ quặc và thú vị ở các nước trên thế giới khiến du khách bối rối 5

Ở Nhật, năm 2008, chính phủ đã áp dụng quy tắc vòng eo thường niên cho người từ 40 đến 74 tuổi (không được vượt quá 86 cm ở nam và 90 cm ở nữ). Đây là cách Nhật Bản chống lại đại dịch béo phì và các căn bệnh liên quan đến béo phì. Năm 2015, những ai không tuân thủ quy định đều bị phạt.

13 luật cấm kỳ quặc và thú vị ở các nước trên thế giới khiến du khách bối rối 6

Ở Ấn Độ, tiếp tục vấn đề béo phì, năm 2016 bang Kerala, Ấn Độ đã áp dụng "thuế béo" 14,5% cho các loại đồ ăn nhanh như hamburger, pizza, donut và các món nhiều chất béo khác ở nhà hàng.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO