Báo Điện tử Gia đình Mới

15 sự thật thú vị về cơ thể người mà trường học không dạy cho bạn

Cơ thể con người ẩn chứa nhiều sự thật thú vị và kỹ năng đặc biệt mà có thể bạn chưa từng nghe đến.

Dưới đây là 15 sự thật thú vị về cơ thể người sẽ khiến bạn ngạc nhiên. 

15 sự thật thú vị về cơ thể người mà trường học không dạy cho bạn 0

1. Trong góc mắt chúng ta có một lỗ nhỏ thu thập nước mắt (được gọi là lacrimal punctum) và thông xuống mũi. Sau khi khóc ta thường chảy nước mũi là vì thế.

2. Chúng ta thay khoảng 30.000 - 40.000 tế bào da chết mỗi giờ, cứ mỗi 24 giờ là khoảng 1 triệu tế bào da chết được thay thế.

3. Lớp biểu bì da của chúng ta hoàn toàn thay mới mỗi tháng, vậy nên trong cuộc đời chúng ta có khoảng 1000 "bộ da" khác nhau.

15 sự thật thú vị về cơ thể người mà trường học không dạy cho bạn 1

4. Độ phân giải của mắt chúng ta là 576 megapixel, cao hơn mọi chiếc camera có độ phân giải cao chúng ta dùng.

5. Người trưởng thành sử dụng tới 200 cơ khác nhau cho một bước đi.

6. Giác mạc là bộ phận duy nhất của cơ thể hoàn toàn không có mạch máu, nó nhận oxy trực tiếp từ không khí.

15 sự thật thú vị về cơ thể người mà trường học không dạy cho bạn 2

7. Vào buổi sáng mới ngủ dậy chúng ta thường cao hơn 1 cm so với khi cuối ngày. Nguyên nhân là do trọng lực khiến các đĩa đệm bên trong cột sống, đầu gối bị chèn ép suốt cả ngày. Khi bạn ngủ, cột sống của bạn không bị chèn ép nên bạn lấy lại được chiều cao đã mất đi.

8. Dịch dạ dày có chứa axit mạnh đến mức có thể ăn mòn kim loại. Axit này không làm tổn thương dạ dày là nhờ thành dạ dày luôn được thay thế thường xuyên.

9. Nghiên cứu trên tờ Nature Neuroscience phát hiện ra rằng não bộ của phụ nữ bị teo lại sau thời gian mang thai.

Phần não giảm đi chủ yếu nằm trong khu vực vỏ não trán trước và thùy thái dương, nơi được cho có liên hệ với ý thức xã hội và các chức năng khác.

Nhà tâm lý học, giáo sư sản phụ khoa Kim Yonkers từ Đại họ Yale cho rằng các khu vực não xảy ra hiện tượng sụt giảm có liên hệ với các chức năng không liên quan với ý thức xã hội, như trầm cảm và kiểm soát cơn đau.

Việc giảm khối lượng não cũng có khả năng giúp phụ nữ quên cơn đau đẻ.

15 sự thật thú vị về cơ thể người mà trường học không dạy cho bạn 3

10. Trung bình một người đi bộ khoảng 160.934 km trong suốt cuộc đời, tương đương đi bộ 5 vòng Trái Đất.

11. Không như xương và các cơ quan khác, răng là bộ phận duy nhất trên cơ thể không thể tự lành và chữa thương.

12. Xương người còn cứng hơn thép hay xi măng. Một inch khối (16.387 cm3) xương có thể chịu được trọng tải 8.618 kg.

15 sự thật thú vị về cơ thể người mà trường học không dạy cho bạn 4

13. Số lượng gen ở cà chua ước tính lên tới hơn 30.000 gen, trong khi đó số lượng gen ở người chỉ khoảng 25.000, tương đương số lượng gene của một con giun.

14. Nhịp tim có thể đồng bộ theo nhạc. Do đó bạn có thể dùng âm nhạc để khiến bản thân bình tĩnh lại, điều hòa huyết áp và nhịp thở.

15. Trung bình người tóc vàng tự nhiên có nhiều sợi tóc hơn người tóc đen. Người tóc vàng có khoảng 150.000 sợi tóc, còn người tóc đen chỉ có khoảng 120.000 sợi, mặc dù sợi tóc vàng thường yếu hơn.

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO