Báo Điện tử Gia đình Mới

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé!

Dưới đây là 18 nguyên tắc cơ bản về những điều bạn nên và không nên làm khi ở nơi công cộng để không trở thành người vô duyên.

1. Trước khi rẽ nhớ bật xi nhan

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 0

2. Để người trong tàu xe hoặc thang máy ra hết trước khi bước vào

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 1

Nhiều người thường cố tình chen lấn, xô đẩy để đi vào thang máy khi người khác còn chưa kịp đi ra. Hãy đứng một bên, đợi người bên trong đi ra hết rồi mới vào.

3. Nghe nhạc nơi công cộng hãy đeo tai nghe

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 2

Bạn nghĩ khẩu vị âm nhạc của mình quá tuyệt vời nên ai cũng sẽ thích nghe? Nhưng không, có những người chỉ thích yên tĩnh khi trên xe buýt và không có nhu cầu nghe ké bạn đâu.

4. Cư xử lịch sự với những người phục vụ

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 3

Tưởng tượng bạn làm phục vụ cả ngày, lúc nào cũng phải đứng và cực kỳ mệt mỏi song vẫn phải phục vụ những người khách thô lỗ, khó chịu? Đừng trở thành người khác đó và đừng bắt phục vụ phải chịu trận với thái độ xấu tính của bạn. Họ chỉ đang làm thuê thôi, đừng khiến công việc của họ thêm khó khăn.

5. Đừng đứng phía bên trái khi đi thang cuốn và chặn mất đường của người khác

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 4

Thường thì khi đi thang cuốn bạn phải đứng phía bên phải, còn phía bên trái là để những người muốn đi vượt lên.

6. Lấy đồ trên giá xuống xem xong hãy cất về đúng chỗ

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 5

Chỉ vì bạn nghĩ lại và không muốn mua món đồ nào đó không có nghĩa là người khác phải giúp bạn xếp lại nó về chỗ cũ. Bạn đang gây thêm việc cho những người nhân viên bận rộn đó!

7. Đừng đến đâu cũng để lại một bãi chiến trường

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 6

Bất kể là nơi làm việc, nhà vệ sinh công cộng, hay cửa hàng quần áo, bày bừa đồ đạc khắp nơi là việc rất bất lịch sự. Đừng bắt người khác phải đi sau dọn dẹp cho bạn.

8. Khi người khác đưa điện thoại cho bạn xem một bức ảnh, đừng tự ý lướt sang tấm khác

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 7

Họ chỉ muốn cho bạn xem một bức ảnh thôi. Bạn không có quyền kéo sang bức kế tiếp và xem những bức ảnh riêng tư trong máy họ. 

9. Không nhắn tin khi đang lái xe

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 8

Nhắn tin khi đang lái xe là liều lĩnh tính mạng của mình và người khác chỉ vì cái tin nhắn. Không có gì quan trọng hơn sự an toàn.

10. Đừng để chân lên chỗ của người khác trên máy bay, tàu hỏa

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 9

Chân đã là một đề tài nhạy cảm với nhiều người rồi, không ai thích nhìn hay ngửi mùi chân của người khác cả. Cho dù bạn cởi giày và để chân gần người bên cạnh thì vẫn là hết sức thô thiển.

11. Nhớ rửa tay sau khi đi vệ sinh

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 10

Không ai muốn bắt tay với bạn sau khi bạn vừa đi vệ sinh, nhất là họ không chắc bạn đã rửa tay hay chưa.

12. Vứt rác đúng nơi trong thùng rác

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 11

Nhiều người lỡ vứt rác trật ra ngoài và không nhặt lại mà cứ để kệ như thế. Không kể đến những trường hợp xả rác bừa bãi. Nếu ai cũng như vậy thì môi trường sống của chúng ta sẽ ra sao.

13. Trời tối, không bật đèn pha khi đi qua người khác 

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 12

Đèn pha sẽ làm lóa mắt người đi ngược chiều với bạn và khiến họ mất tập trung vào đường đi.

14. Đừng ngồi quá "bành trướng" nơi công cộng

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 13

Đơn giản là hãy khép chân lại.

15. Khi ho hay hắt hơi hãy che miệngi lại

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 14

Khi bạn ho, bạn có thể phóng tới 3.000 giọt nước bọt bay với tốc độ 80 km/h. Hắt hơi có thể phóng ra 4.000 giọt nước bọt. Vậy nên hãy lịch sự che miệng khi ho và hắt hơi nhé.

16. Giữ khoảng cách an toàn với các xe khác trên đường

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 15

Lái xe quá gần xe khác là không an toàn chút nào. Hãy nhớ áp dụng "quy tắc 2 giây" khi lái xe ô tô và tham khảo quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe tính theo tốc độ lưu hành.

17. Đừng nói chuyện quá to nơi công cộng

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 16

Nói chuyện với bạn thì vui thật nhưng đừng để giọng của bạn quá to so với xung quanh, không phải ai cũng muốn nghe xem tối qua bạn đi đâu, ăn gì, chơi với ai,... đâu.

18. Không ăn đồ nặng mùi nơi công cộng

18 nguyên tắc lịch sự cơ bản nhiều người vẫn cố tình phá vỡ, ngưng vô duyên như vậy nhé! 17

Khi bận rộn không có thời gian hay bạn quá đói không thể đợi đến giờ ăn hoặc về nhà ăn, mọi người thường ngay ăn trên xe, văn phòng, nơi công cộng,... Nhưng hãy nghĩ đến cảm nhận của người khác và đừng ăn đồ ăn nặng mùi nơi công cộng, chẳng hạn như cá khô, mắm ruốc, chả mực, sầu riêng,... Nhất là những nơi như trên tàu, xe vì mọi người không thể đi đâu để tránh mùi đó được.

(Theo Bored Panda)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO