Báo Điện tử Gia đình Mới

2 bệnh nhân tái dương tính COVID-19 sẽ được công bố khỏi bệnh

2 bệnh nhân 74 và 137 tái dương tính COVID-19 đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có 4 lần xét nghiệm COVID-19, dự kiến sẽ xuất viện vào ngày mai 5/5.

Trưa 4/5, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, sáng mai 5/5, BV sẽ công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại BV. Trong số 5 bệnh nhân COVID-19 này có 2 bệnh nhân là bệnh nhân tái dương tính.

5 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện ngày 5/5 gồm:

Bệnh nhân 233 (nữ, 24 tuổi, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) vào viện ngày 2/4. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1 ngày 27/4; lần 2 ngày 30/4, lần 3 ngày 3/5. Hiện bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 245 (24 tuổi, nữ, ở Diễn Châu, Nghệ An) vào viện từ ngày 2/4, kết quả âm tính 3 lần vào ngày 27/4, 30/4 và 3/5. Hiện bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không ho, khó thở.

Bệnh nhân 267 (46 tuổi, nam, ở Mê Linh, Hà Nội) vào viện từ ngày 15/4, đã âm tính 2 lần (ngày 30/4 và 3/5), hiện không sốt, ho, khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

  Bệnh nhân 166 xuất viện hôm nay. Ngày mai thêm 5 bệnh nhân được xuất viện, trong đó có 2 bệnh nhân tái dương tính.

Bệnh nhân 166 xuất viện hôm nay. Ngày mai thêm 5 bệnh nhân được xuất viện, trong đó có 2 bệnh nhân tái dương tính.

Bệnh nhân 74 (23 tuổi, nam, Lâm Thao, ở Phú Thọ) vào viện ngày 24/4, đây là bệnh nhân dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh ngày 10/4. Hiện bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc bình thường, không sốt, ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không ran, bụng mềm. Bệnh nhân 74 đã âm tính 4 lần vào các ngày 26/4, 27/4, 29/4 và 30/4.

Bệnh nhân 137 (36 tuổi, nam, ở Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An) vào viện ngày 23/3. Trước đó, bệnh nhân này đã được công bố khỏi bệnh vào ngày 7/4, sau đó lại dương tính lại. Tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân tái dương tính này đã có 4 lần âm tính với SARS-CoV-2 (ngày 22, 24, 29/4 và 1/5). Hiện tại, bệnh nhân 137 tỉnh, không sốt, ho, khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Sáng nay 4/5, BV đa khoa tỉnh Ninh Bình đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân số 166 sau khi xác định người này đã khỏi bệnh COVID-19. 

Hiện Việt Nam đã có 220 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, những bệnh nhân còn lại đang điều trị tích cực tại các cơ sở y tế từ Trung ương tới BV huyện.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, đến nay tại Việt Nam có 14 bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 sau khi được điều trị và công bố khỏi bệnh. 

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO