Báo Điện tử Gia đình Mới

2 nguyên tắc dạy con thành công của mẹ tỷ phú Elon Musk

Elon Musk là tỷ phú giàu thứ 34 thế giới với khối tài sản ròng hơn 29 tỷ USD. Các em của Elon Musk cũng đều là những người thành công trong lĩnh vực của mình. Vậy họ đã được giáo dục như thế nào?

  2 nguyên tắc dạy con thành công của mẹ tỷ phú Elon Musk

2 nguyên tắc dạy con thành công của mẹ tỷ phú Elon Musk

Mẹ tỷ phú Elon Musk, bà Maye Musk, chia sẻ bí quyết nuôi dạy con thành công trên tờ CNBC.

"Tôi  yêu các con và tự hào về những gì các con tôi đã làm được.

Con trai lớn của tôi, Elon, đang sản xuất ô tô điện để bảo vệ môi trường và phóng tên lửa.

Con trai thứ, Kimbal, thành lập chuỗi nhà hàng "farm-to-table" cung cấp thực phẩm sạch và dạy trẻ trồng rau và cây ăn quả ở các trường khó khăn.

Con gái út, Tosca, sản xuất và đạo diễn phim cho công ty giải trí của mình.

Mọi người thường hỏi tôi nuôi dạy những đứa trẻ thành công như thế nào.

Tôi nói với họ, tôi đã dạy con về sự chăm chỉ và để con theo đuổi sở thích của mình."

Có hai nguyên tắc lớn trong việc dạy con mà bà Maye Musk đã áp dụng như sau.

1. Cho con làm việc từ sớm

2 nguyên tắc dạy con thành công của mẹ tỷ phú Elon Musk 1

Sau khi ly hôn, bà Maye Musk trở thành mẹ đơn thân của ba người con ở tuổi 31. Bà phải làm việc toàn thời gian để trang trải tiền nhà ở, tiền ăn và nhu yếu phẩm cho các con.

Bà Maye bắt đầu làm việc cho cha mình khi mới chỉ 8 tuổi. Hai chị em sinh đôi bà được cha trả 5 xu mỗi giờ với công việc gửi các bản tin hàng tháng.

Lên 12 tuổi, cả hai bắt đầu làm tiếp tân ở phòng khám của cha với các công việc như pha trà, tiếp bệnh nhân trong khi họ chờ tới lượt khám, phụ giúp tráng phim X-quang,...

Chị em bà được cha mẹ tin tưởng như với người lớn, điều đó đã ảnh hưởng lớn đến cách bà dạy con sau này.

Từ khi còn nhỏ, các con của bà đã giúp đỡ bà trong công việc về dinh dưỡng: con gái út Tosca đánh máy thư gửi các bác sĩ, Elon hỗ trợ xử lý văn bản, con trai thứ Kimbal cũng giúp đỡ rất nhiều.

Khi gia đình bà sống ở Bloemfontein (thủ đô tư pháp của Nam Phi), bà cho con gái út Tosca làm việc tại trường đào tạo người mẫu mà bà đang điều hành. 

Vậy là cô bé mới 8 tuổi đã hướng dẫn các học viên cách đi đứng, biên đạo các show diễn và điều hành các lớp dạy nghi lễ. Bà còn cho cô bé làm người trông đồ ở các show diễn của mình.

2. Để con tự quyết định điều mình muốn

2 nguyên tắc dạy con thành công của mẹ tỷ phú Elon Musk 2

Bà Maye Musk đã nuôi dạy con như cách cha mẹ từng nuôi dạy bà: độc lập, tốt bụng, thật thà, chu đáo và lịch sự.

Bà dạy con tầm quan trọng của sự chăm chỉ và hướng thiện. Bà không đối xử với con như nhứng đứa trẻ hay mắng mỏ con cái.

Bà không bao giờ nói con phải học gì, không kiểm tra bài tập về nhà, vì đó là nhiệm vụ của con.

Khi lớn hơn, các con của bà tiếp tục chịu trách nhiệm cho tương lai thông qua những quyết định của chính mình.

Con gái út Tosca tự chọn trường cấp 3. Các con bà tự chọn trường đại học, kiếm học bổng và các khoản vay cho sinh viên.

Vào đại học, các con của bà Maye sống trong điều kiện khá tệ: ngủ trên sàn vì không có giường, thuê chung phòng với 6 người, hoặc ở trong những căn phòng xập xệ, nhưng họ vẫn ổn.

Bà Maye quan niệm rằng, nếu con không bị chiều hư với cuộc sống xa xỉ thì con có thể sống sót tốt khi gặp khó khăn. Chỉ cần đảm bảo con được an toàn, hãy để con tự chăm sóc chính mình.

Nhiều bậc cha mẹ rất dễ căng thẳng với chuyện của con cái. Bà Maye chia sẻ trong thời gian làm chuyên gia dinh dưỡng, bà từng gặp những bậc phụ huynh bị rối loạn ăn uống chỉ vì lo điền đơn cho con vào học trường điểm, đại học tốt.

Lời khuyên của bà: "Cứ để con tự chuẩn bị giấy tờ xin học hay xin việc. Con cần chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình. Hoặc nếu chúng thích khởi nghiệp và bạn nghĩ đó là ý hay thì hãy ủng hộ. Hãy dạy con phép tắc, nhưng để con tự quyết điều con muốn."

Video: Cách dạy con tự lập của mẹ Nhật

Elon Musk (SN 1971) là một nhà phát minh, doanh nhân, tỷ phú người Nam Phi. Ông được biết đến với tư cách người sáng lập SpaceX và đồng sáng lập Tesla Motors và PayPal.

Tại SpaceX ông là CEO và Trưởng bộ phận thiết kế và ở Tesla Motors ông là Chủ tịch, CEO và Kiến trúc sư sản phẩm.

Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index ngày 8/1/2020, Elon Musk đang sở hữu khối tài sản ròng 29,3 tỷ USD, đứng thứ 34 trong top những người giàu nhất thế giới.

(Theo CNBC)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO