Báo Điện tử Gia đình Mới

20 món đồ cũ gây bệnh khi giữ lại trong nhà, bỏ ngay đi trước khi quá muộn!

Chúng ta thường kiểm tra hạn sử dụng của sữa, bánh mì, các sản phẩm làm đẹp,... nhưng lại không chú ý đến những vật dụng trong nhà đã quá cũ và đến lúc cần thay mới.

Dưới đây là hạn sử dụng của 20 sản phẩm trong gia đình mà bạn cần lưu ý vì chẳng những không hiệu quả mà còn gây bệnh nếu cố dùng đồ cũ

Những vật dụng trong phòng ngủ

20 món đồ cũ gây bệnh khi giữ lại trong nhà, bỏ ngay đi trước khi quá muộn! 0

1. Gối ngủ: 2-3 năm

Theo thời gian, gối sẽ thành nơi trú ngụ của vi khuẩn, rệp giường. Ngoài ra gối dùng lâu bị biến dạng, không được như ban đầu khiến bạn đau cổ.

2. Dép: 6 tháng

Dép là môi trường lý tưởng phát tán vi khuẩn, nấm. Do đó bạn nên đánh rửa dép thường xuyên và không dùng chung với người khác.

Những vật dụng trong nhà tắm

20 món đồ cũ gây bệnh khi giữ lại trong nhà, bỏ ngay đi trước khi quá muộn! 1

3. Bọt biển: 2 tuần

4. Bông tắm: 6 tháng

Bọt biển và bông tắm là nơi trú ẩn của hàng triệu vi khuẩn, nấm mốc. Với bông tắm tự nhiên và bông tắm tổng hợp, bạn có thể luộc để giết chết phần nào vi khuẩn trong vật dụng này.

5. Khăn: 1-3 năm

Khăn ướt cũng là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Dù bạn giặt thường xuyên cũng không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề này.

6. Bàn chải đánh răng: 3 tháng

Bàn chải nên thay mới sau khoảng 3 tháng, khi lông bàn chải bắt đầu bị tòe ra. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thay bàn chải mới nếu vừa bị cúm hoặc cảm, nếu không bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh lại.

7. Lọ oxy già: 2 tháng

2 tháng sau khi mở nắp, lọ oxy già sẽ bị biến chất. Với lọ oxy già chưa mở bạn cũng không nên giữ lâu quá 1 năm.

Những vật dụng trên bàn trang điểm

20 món đồ cũ gây bệnh khi giữ lại trong nhà, bỏ ngay đi trước khi quá muộn! 2

8. Lược: 1 năm

Lược nên được làm sạch mỗi tuần/ lần và thay mới 1 lần/ năm.

9. Nước hoa: 1-3 năm

Nước hoa loại Eau de perfume chỉ có hạn sử dụng trong 3 năm nếu chưa mở nắp và 2 năm nếu đã mở nắp. Với loại Eau de toilette có hạn 4 năm nếu chưa mở nắp và 2 năm nếu đã mở nắp.

Những vật dụng trong phòng trẻ em

20 món đồ cũ gây bệnh khi giữ lại trong nhà, bỏ ngay đi trước khi quá muộn! 3

10. Ti giả: 2-5 tuần

Ti giả cho bé nên được thay sau 2-5 tuần.

11. Ghế ngồi ô tô cho trẻ: 6-10 năm

Theo thời gian, ghế ngồi ô tô cho trẻ bị mất hình dạng ban đầu và không còn có tác dụng bảo vệ tốt nữa. Bạn nên mua ghế ngồi ô tô mới cho trẻ thay vì dùng hàng cũ (secondhand).

Những vật dụng trong tủ quần áo

20 món đồ cũ gây bệnh khi giữ lại trong nhà, bỏ ngay đi trước khi quá muộn! 4

12. Áo ngực: 1-2 năm

Khi áo ngực đã bị biến dạng, bị giãn, lỏng, quá rộng hoặc quá chật, mặc vào không thoải mái thì bạn nên bỏ.

13. Giày chạy: 1 năm

Sau khi bạn đi khoảng 400 km, lớp đệm ở đôi giày sẽ bị mòn đi, giảm khả năng bảo vệ chân khiến chân dễ bị đau hơn.

Những vật dụng trong căn bếp

20 món đồ cũ gây bệnh khi giữ lại trong nhà, bỏ ngay đi trước khi quá muộn! 5

14. Gia vị: 1-3 năm

Theo thời gian, gia vị sẽ mất dần hương thơm, mùi vị. Tốt nhất bạn nên sử dụng gia vị đã xay không quá 6 tháng.

15. Bột mỳ: 6-12 tháng

Hạn sử dụng của bột mỳ chỉ trong khoảng 6 tháng đến 1 năm.

Những vật dụng trong nhà kho

20 món đồ cũ gây bệnh khi giữ lại trong nhà, bỏ ngay đi trước khi quá muộn! 6

16. Bình cứu hỏa: 15 năm

Nếu thấy bình có vết nứt, bạn nên mua bình khác thay thế sớm.

17. Ổ chia điện: 1-2 năm

Nếu quá cũ, ổ chia điện có thể tăng nguy cơ gây cháu nổ, làm tiêu hao nhiều điện năng hơn.

18. Nước tẩy: 3 tháng

Sau thời gian này, nước tẩy bắt đầu mất hiệu quả.

19. Bình xịt muỗi: 2 năm

Thuốc xịt muỗi sau 2 năm sẽ mất tác dụng.

20. Ổ điện

20 món đồ cũ gây bệnh khi giữ lại trong nhà, bỏ ngay đi trước khi quá muộn! 7

Dù không có ghi hạn sử dụng nhưng chuyên gia khuyên bạn nên thay ổ điện sau 4-5 năm sử dụng, vì chúng có thể gây cháy nổ do điện trong nhà. 

Nếu ổ điện quá nóng hoặc bị phai màu thì bạn cũng nên thay mới.

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO