Báo Điện tử Gia đình Mới

21 bức ảnh lịch sử hiếm đưa bạn ngược về quá khứ mà sách giáo khoa không có

Những bức ảnh đóng vai trò quan trọng với các nhà sử học, chúng giúp lưu giữ những sự kiện đáng nhớ và sự thật quan trọng, thể hiện được không khí của cả một thời đại.

Đáng tiếc, hầu hết những bức ảnh thú vị như vậy đều không có trong sách giáo khoa và chương trình học trong trường.

Vì vậy Gia Đình Mới mang đến cho bạn những bức ảnh hiếm với ý nghĩa lịch sử lớn lao.

  Người lính giúp cậu bé vượt qua Bức tường Berlin

Người lính giúp cậu bé vượt qua Bức tường Berlin

  Thành phố Leningrad trong thời Xô Viết những năm 1970

Thành phố Leningrad trong thời Xô Viết những năm 1970

  Cô bé chơi đùa với ánh nắng, 1886

Cô bé chơi đùa với ánh nắng, 1886

  Charlie Chaplin, 1916

Charlie Chaplin, 1916

  Khi hai bên cuối cùng cũng gặp nhau: Các kỹ sư làm đường hầm eo biển Manche (một đường hầm đường sắt dài 50,45 km bên dưới biển Manche nối giữa Anh và Pháp) của hai nước Anh và Pháp gặp nhau, 1990

Khi hai bên cuối cùng cũng gặp nhau: Các kỹ sư làm đường hầm eo biển Manche (một đường hầm đường sắt dài 50,45 km bên dưới biển Manche nối giữa Anh và Pháp) của hai nước Anh và Pháp gặp nhau, 1990

  Quảng cáo Coca-Cola ở Venice: Coca-Cola rải hạt trên quảng trường để chim bồ câu bay đến ăn và xếp thành dòng chữ lớn Coca-Cola

Quảng cáo Coca-Cola ở Venice: Coca-Cola rải hạt trên quảng trường để chim bồ câu bay đến ăn và xếp thành dòng chữ lớn Coca-Cola

  Mark Twain trong phòng thí nghiệm của Tesla. Mark Twain và Tesla là bạn thân dù hơn kém nhau 21 tuổi. Bức ảnh được chụp năm 1894, Twain đang cầm một chiếc đèn điện thí nghiệm

Mark Twain trong phòng thí nghiệm của Tesla. Mark Twain và Tesla là bạn thân dù hơn kém nhau 21 tuổi. Bức ảnh được chụp năm 1894, Twain đang cầm một chiếc đèn điện thí nghiệm

  Những cô gái giao đá lạnh, 1918

Những cô gái giao đá lạnh, 1918

  Người phụ nữ trên chiếc Autoped, loại scooter gắn động cơ điện đời đầu do một công ty New York sản xuất từ năm 1915 đến 1921. Bức ảnh này được chụp năm 1916

Người phụ nữ trên chiếc Autoped, loại scooter gắn động cơ điện đời đầu do một công ty New York sản xuất từ năm 1915 đến 1921. Bức ảnh này được chụp năm 1916

  David Bowie ở tuổi 16

David Bowie ở tuổi 16

  Selfie trong gương, 1912

Selfie trong gương, 1912

  Bức ảnh chụp dương bản đầu tiên của Abraham Lincoln

Bức ảnh chụp dương bản đầu tiên của Abraham Lincoln

  Nữ hoàng Elizabeth II phục vụ trong Lực lượng Hỗ trợ mặt đất

Nữ hoàng Elizabeth II phục vụ trong Lực lượng Hỗ trợ mặt đất

  Một người ăn xin chạy theo xe vua George V

Một người ăn xin chạy theo xe vua George V

  Sa hoàng Nicholas II của Nga và vua George V của Anh là hai anh em họ

Sa hoàng Nicholas II của Nga và vua George V của Anh là hai anh em họ

  Làm poster tuyên truyền trong Thế chiến II

Làm poster tuyên truyền trong Thế chiến II

  Bức ảnh con Thylacine cuối cùng. Đây là một loài thú nửa hổ nửa chó, chúng được cho là đã tuyệt chủng vào năm 1936

Bức ảnh con Thylacine cuối cùng. Đây là một loài thú nửa hổ nửa chó, chúng được cho là đã tuyệt chủng vào năm 1936

  Những người đàn ông đang ăn mừng ngày chấm dứt lệnh cấm rượu ở Mỹ những năm 1920 - 1933

Những người đàn ông đang ăn mừng ngày chấm dứt lệnh cấm rượu ở Mỹ những năm 1920 - 1933

  Xây dựng Cầu Cổng Vàng của Mỹ

Xây dựng Cầu Cổng Vàng của Mỹ

  Ông Otto, cha của Anne Frank đến thăm lại gác mái nơi họ trú ẩn khỏi phát xít Đức. Ông ấy là thành viên duy nhất trong gia đình còn sống

Ông Otto, cha của Anne Frank đến thăm lại gác mái nơi họ trú ẩn khỏi phát xít Đức. Ông ấy là thành viên duy nhất trong gia đình còn sống

  Thử áo chống đạn, 1923

Thử áo chống đạn, 1923

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO