Báo Điện tử Gia đình Mới

3 cách làm đẹp da mặt với chanh giúp ngừa mụn, đều đặn thực hiện da trắng lên trông thấy

Chanh không chỉ là loại quả dùng để nêm nếm vào các món ăn, nó còn có 3 công dụng làm đẹp tuyệt vời sau đây.

Lợi ích của quả chanh 

Chanh là một loại quả giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các tế bào gốc tự do, dấu hiệu rõ ràng về sự lão hóa.

Nó còn thúc đẩy da sản xuất collagen giúp da căng mịn, khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, chanh còn có tính làm sạch, tẩy sạch và kháng khuẩn giúp ngăn ngừa mụn. 

Sau đây là 3 cách làm đẹp da mặt với chanh hiệu quả bạn nên thực hiện ngay tại nhà. 

1. Phòng ngừa mụn trứng cá 

  Chanh có thể ngăn ngừa mụn nhờ có tính kháng khuẩn cao

Chanh có thể ngăn ngừa mụn nhờ có tính kháng khuẩn cao

Nếu bạn muốn ngăn ngừa mụn trên mặt, hãy tận dụng quả chanh triệt để vì nó có tính kháng khuẩn rất tốt. Ngoài ra, nó còn có tính làm sạch các bụi bẩn, dầu thừa nên khó có thể bị mụn.

Chanh cũng được xem là một loại quả giàu chất chồng oxy hóa nên có thể nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh hơn. 

Cách đơn giản nhất đó là cho 2 phần chanh và 3 phần nước, sau đó dùng bông gòn thoa lên cổ và mặt rồi rửa sạch với nước lạnh sau 10 phút. 

2. Làm trắng da 

  Mặt nạ chanh mật ong giúp làm sáng da

Mặt nạ chanh mật ong giúp làm sáng da

Nếu muốn có một làn da trắng mịn hơn, bạn nên tận dụng quả chanh, vừa rẻ lại rất hiệu quả. Axit citric trong chanh có thể giảm các đốm đen, cải thiện sắc tố và làm sáng da trông thấy. 

Cách thực hiện tại nhà đó là trộn 1/2 thìa nước cốt chanh, 1 thìa nước ép cà chua tươi và 1 thìa mật ong nguyên chất lại với nhau. 

Sau đó bạn dùng bông gòn thoa hỗn hợp lên da mặt và cổ khoảng 10 phút rồi rửa sạch mặt với nước lạnh.

Đều đặn thực hiện 2 lần/tuần, da bạn sẽ sáng thấy rõ. 

3. Giảm bọng mắt 

  Chanh còn giúp bạn giảm bọng mắt, quầng thâm hiệu quả

Chanh còn giúp bạn giảm bọng mắt, quầng thâm hiệu quả

Nhiều người gặp trường hợp buổi sáng thức dậy đã thấy bọng mắt xuất hiện. Lúc đó trông bạn thật mệt mỏi và thiếu sức sống, rất có thể là do bạn thức khuya, thiếu ngủ, căng thẳng. 

Gặp trường hợp này, bạn có thể sử dụng chanh để làm mặt nạ cho mắt. 

Cách thực hiện đó là trộng 1 thìa chanh và 2 thìa nước ép cà chua, sau đó dùng bông gòn chấm chấm quanh vùng mắt, đợi 15 phút sau và rửa mặt sạch với nước. 

Lưu ý khi làm đẹp với chanh 

  • Tuy là loại quả lành tính, nhưng một số người có thể gặp dị ứng khi đắp mặt nạ với chanh. Vì thế, hãy kiểm tra liệu da mặt có nguy cơ mẩn đỏ hay không. 
  • Không nên dùng mặt nạ chanh cho làn da nhạy cảm. 
  • Không nên đắp mặt nạ quá nhiều lần trong tuần vì nó có thể bào mòn da. 
  • Không nên chà xát chanh trực tiếp lên da vì dễ gây tổn thương. Thay vào đó, hãy trộn chanh và các loại nguyên liệu khác. 

(Theo Swirlster)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO