Báo Điện tử Gia đình Mới

3 loại ung thư âm thầm phá hủy cơ thể bạn, khi phát hiện đã quá muộn không thể chữa trị

Đây là những loại ung thư chỉ có triệu chứng rõ ràng khi bệnh đã bước vào giai đoạn cuối.

3 loại ung thư âm thầm phá hủy cơ thể bạn, khi phát hiện đã quá muộn không thể chữa trị 0

Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm cướp đi tính mạng của hàng trăm nghìn người mỗi năm. Theo tính toán trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng hơn 100 nghìn người chết vì ung thư.

Bên cạnh các bệnh ung thư có biểu hiện rõ nét thì có 1 vài trong số đó diễn biến âm thầm khiến người bệnh khó phát hiện và điều trị sớm. 3 loại ung thư dưới đây là ví dụ.

1. Ung thư buồng trứng

3 loại ung thư âm thầm phá hủy cơ thể bạn, khi phát hiện đã quá muộn không thể chữa trị 1

Ung thư buồng trứng là bệnh nguy hiểm ở nữ giới. Bệnh thường diễn biến âm thầm, tiến triển nhanh nên khi phát hiện thường đã ở giai đoạn cuối.

 Vì thế, khi phát hiện cơ thể xuất hiện một số triệu chứng như: Chướng bụng, đau vùng chậu... thường xuyên thì nên đi khám càng sớm càng tốt.

Bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối rất khó điều trị và hiệu quả không rõ nét vì tế bào ung thư đã di căn.

2. Ung thư tuyến tụy

3 loại ung thư âm thầm phá hủy cơ thể bạn, khi phát hiện đã quá muộn không thể chữa trị 2

Một trong những loại ung thư diễn biến âm thầm không có biểu hiện rõ nét nhất là ung thư tuyến tụy. 

Ở giai đoạn đầu, người bệnh rất khó phát hiện vì các dấu hiệu nhận biết không rõ ràng, dễ nhầm với một số loại bệnh thông thường.

Theo các chuyên gia, ung thư tuyến tụy phát triển âm thầm và thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Hơn thế, cơ quan này ít dây thần kinh vì thế dù khối u có tăng kích thước cũng không gây quá nhiều đau đớn.

Bệnh ở giai đoạn cuối kho điều trị, phương pháp hiệu quả nhất là hóa trị liệu tuy nhiên kết quả cũng không quá khả quan.

3. Ung thư gan

3 loại ung thư âm thầm phá hủy cơ thể bạn, khi phát hiện đã quá muộn không thể chữa trị 3

Người mắc ung thư gan có biểu hiện mơ hồ, ít người chú ý tới. Hầu hết, bệnh nhân mắc ung thư gan đều phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Đây là lí do nhiều người sau khi khám ra bệnh thì chỉ sống được chưa đầy nửa năm.

Giống như ung thư buồng trứng, ung thư tụy, ung thư gan ở giai đoạn muộn thường khó chữa trị. Các biện pháp điều trị, can thiệp trong trường hợp này thường rất hạn chế.

Do đó, chuyên gia sức khỏe khuyến cáo, người trên 40 tuổi, đang mắc viêm gan B, viêm gan C, uống nhiều bia rượu, bệnh nhân xơ gan hoặc gia đình có người mắc ung thư gan thì nên đi khám sàng lọc 6 tháng/lần để kịp thời phát hiện và có phương pháp can thiệp thích hợp.

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO