Báo Điện tử Gia đình Mới

3 lý do vì sao cha mẹ nên khen con nhiều hơn

Chúng ta thường dễ chú ý những khuyết điểm của con hơn là những điều tich cực, và việc tìm lý do để chỉ trích thường dễ dàng hơn dành thời khen cho việc mà con đã hoàn thành tốt.

Kinh Thánh câu nói "Cái chết và sự sống đều nằm ở sức mạnh của chiếc lưỡi, và người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó."

Lời nói của cha mẹ có sức tác động rất lớn với con cái, và chúng ta sẽ nhận bông trái của những lời mình nói.

Dưới đây là 3 bông trái của lời khen.

1. Khen ngợi có sức mạnh

3 lý do vì sao cha mẹ nên khen con nhiều hơn 0

Hàng ngày, chúng ta có thể đưa sức sống vào gia đình thông qua những lời động viên, hoặc lấy đi sinh khí và đè bẹp tinh thần của người thân qua những lời chỉ trích không cần thiết.

Khi bạn khen con mình, con sẽ ngay lập tức mỉm cười. Vậy tại sao bạn không xây đắp gia đình bằng lời khen ngợi tích cực?

2. Khen ngợi là tích cực

Các thành viên trong gia đình chúng ta đã phải đối mặt với đủ tiêu cực hàng ngày từ thế giới xung quanh.

Nhận được lợi khen trong ngôi nhà của mình là điều ngọt ngào và sảng khoái.

Nếu chúng ta tập trung vào điều tích cực và khen ngợi con, con sẽ biết rằng cha mẹ đứng về phía con và tự hào về con.

Lời khen ngợi nhắc con nhớ rằng "nhà là nơi con muốn ở và nơi con thuộc về".

Một ngôi nhà đầy lời khen ngợi là một nơi tích cực, nơi con được yêu mến và không bị đánh giá vì con là ai.

3. Khen ngợi tạo động lực

Ở trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn muốn, khi bạn ghi nhận điều gì, bạn sẽ luôn nhận được điều đó nhiều hơn.

Khi các con biết rằng bạn tự hào về con và bạn thật lòng khen ngợi con về hành vi đó, con sẽ được tiếp động lực để làm nhiều điều tương tự.

Con đặc biệt mong muốn có được sự khen ngợi của cha mẹ, và khi cha mẹ khen con, con sẽ có động lực làm cha mẹ vui lòng hơn nữa.

Hãy nhớ nguyên tắc "hãy nói những gì bạn muốn thấy".

Khi chúng ta ghi nhận rằng đã thấy điều mà chúng ta muốn thấy, chúng ta sẽ bắt đầu thấy được điều đó nhiều hơn.

(Theo APD)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO