Báo Điện tử Gia đình Mới

3 nguyên tắc đơn giản giúp bạn tránh những hiểu lầm đáng tiếc khi yêu

Rất nhiều mối quan hệ kết thúc khi hai bên không còn chú ý tới việc lựa chọn từ ngữ và đẩy người kia ra xa vì những lời nói thiếu suy nghĩ.

Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc trong tình yêu, dưới đây là 3 nguyên tắc giao tiếp đơn giản mà bạn nên áp dụng.

1. Đừng dùng từ 'không', 'sẽ không' khi nói về mong muốn của bạn

3 nguyên tắc đơn giản giúp bạn tránh những hiểu lầm đáng tiếc khi yêu 0

Những từ ngữ như "không" hay "sẽ không" khiến câu nói của bạn có tính tiêu cực cao hơn. Do đó bạn không nên dùng các từ này để nói về mong muốn của mình.

Ngoài ra người yêu bạn cũng sẽ cảm thấy mơ hồ khi nghe những từ này và không biết phải hành động như thế nào.

Ví dụ, đừng nói: "Em không muốn anh kiểm soát em."

Hãy nói: "Em muốn anh tin tưởng em."

2. Hãy nói 'và' thay vì 'nhưng'

3 nguyên tắc đơn giản giúp bạn tránh những hiểu lầm đáng tiếc khi yêu 1

Nguyên tắc này nghe có vẻ đơn giản, song thực tế bạn sẽ phải mất thời gian dài để tạo thành thói quen hàng ngày.

Tuy nhiên điều đó hoàn toàn đáng giá vì nguyên tắc này sẽ khiến những cuộc trò chuyện giữa bạn và người yêu thay đổi theo hướng tích cực, xây dựng hơn là xung đột. 

Ví dụ, đừng nói: "Em hiểu anh, nhưng em cũng muốn anh hiểu cho em."

Hãy nói: "Em hiểu anh, em cũng muốn anh hiểu cho em."

3. Đừng để sự tiêu cực làm hỏng lời khen

3 nguyên tắc đơn giản giúp bạn tránh những hiểu lầm đáng tiếc khi yêu 2

Bạn có từng để ý thấy có những người thích thể hiện sự không hài lòng ngay cả khi họ đang khen người khác? Vấn đề là những lời khen như thế sẽ khiến người nghe khó chịu thay vì vui vẻ.

Nếu bạn muốn khen ai đó, hãy cần thận để không kết hợp những lời khen với lời phê bình nhé.

Ví dụ, đừng nói: "Hôm nay em nấu cơm ngon quá, không như hôm qua."

Hãy nói: "Hôm nay em nấu cơm ngon quá, cảm ơn em nhé!"

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO