Báo Điện tử Gia đình Mới

3 thói quen khiến chồng cảm thấy bực bội, khó chịu, vợ nên bỏ càng sớm càng tốt

Quan tâm chồng là điều vợ nên làm nhưng có những hành động có thể là không cố ý nhưng vợ nên tránh để chồng không cảm thấy bực bội, khó chịu.

1. Chuyện gì cũng kể cho 'cô bạn thân'

Phụ nữ rất hay thích tám chuyện, đặc biệt là với những người bạn thân. Đàn ông tâm lý thường không nói gì khi vợ nói chuyện với bạn bè bởi họ hiểu đó là điều khiến vợ vui, giảm căng thẳng.

Nhưng có một số điều các ông chồng cũng cảm thấy rất khó chịu bởi vì vợ chuyện gì cũng có thể nói cho người khác nghe. Ví dụ như từ chuyện riêng tư của vợ chồng đến chuyện con cái, công việc, vợ đều kể cho người khác, thậm chí kể trước mặt chồng. Điều đó có thể khiến anh ấy cảm thấy xấu hổ, khó chịu bởi vì chuyện gì ở gia đình mình thiên hạ cũng biết. 

2. Xem chồng như 'trẻ con'

  Phụ nữ hãy đừng kiểm soát và hỏi han, nhắc nhở chồng quá nhiều khiến anh ấy có thể cảm thấy khó chịu

Phụ nữ hãy đừng kiểm soát và hỏi han, nhắc nhở chồng quá nhiều khiến anh ấy có thể cảm thấy khó chịu

Sự quan tâm, hỏi han chồng là điều mà các bà vợ chứng minh tình yêu của họ.

Tuy nhiên, quan tâm thái quá kiểu luôn nhắc nhở chồng, hỏi chồng về việc ăn uống, ngủ nghỉ khiến họ khá khó chịu bởi vì như thế các anh lại nghĩ mình như "trẻ con". Kể cả đang họp bù đầu mà vợ vẫn gọi để hỏi, nhắc và... kiểm tra. 

Phụ nữ hãy để chồng tự làm mọi thứ, từ chuyện nấu nướng, chăm con, giúp vợ làm việc nhà để anh ấy cảm thấy mình cũng trưởng thành và được vợ "nhờ vả". Hãy để cho anh ấy tự lo lắng cho bản thân một chút thay vì lúc nào cũng cần vợ nhắc nhở. 

3. Không để chồng không gian riêng 

  Là vợ, bạn hãy để chồng có không gian riêng

Là vợ, bạn hãy để chồng có không gian riêng

Để có cuộc hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nên tạo cho nhau khoảng không gian riêng tư.

Phụ nữ trong gia đình không nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên cạnh chồng và kiểm soát thời gian của anh ấy quá mức. Đôi khi các anh chỉ thích vợ cho một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, để suy nghĩ và giải quyết công việc.

Thi thoảng các anh cũng muốn vợ cho mình được đi chơi thể thao, được tham gia vào một vài câu lạc bộ nào đó để thỏa mãn niềm đam mê. Nếu là vợ thông minh, đôi khi bạn nên để chồng vợ "tự do" một chút chứ không nhất thiết lúc nào anh ấy phải sánh đôi bên vợ. 

(Theo Cross Walk) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO