Báo Điện tử Gia đình Mới

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2020 lăng Bác có mở cửa không?

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2020 nhiều người mong muốn được thăm lăng Bác. Vậy dịp này lăng Bác có mở cửa không? Dưới đây là thông tin chi tiết lịch mở cửa lăng Bác cập nhật mới nhất.

30/4 - 1/5/2020 lăng Bác có mở cửa không?

Theo thông tin trên website của ban quản lý lăng, từ ngày 23/3/2020, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và thăm quan khu vực lăng, quảng trường Ba Đình để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Mặc dù không tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, thăm quan khu vực nhưng các hoạt động nghi lễ, an ninh tại quảng trường Ba Đình vẫn được tổ chức trang nghiêm.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2020 lăng Bác có mở cửa không? 0

Lịch viếng và thời gian mở cửa lăng Bác ngày thường: 

Lịch viếng lăng Bác Hồ được ấn định vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Vào các ngày Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Lăng Bác mở cửa thời gian như thế nào?

Mùa nóng (từ ngày 1/4 đến ngày 31/10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30.
  • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
  • Riêng thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 đến 11 giờ. 

Mùa lạnh (từ ngày 1/11 đến ngày 31/3):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ
  • Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2020 lăng Bác có mở cửa không? 1

Khách vào viếng lăng Bác có cần mua vé không, mua ở đâu?

Theo quy định, lăng Bác không thu phí thăm quan, nhân dân và du khách quốc tế không phải trả bất cứ khoản phí nào khi vào viếng lăng Bác, tham quan khu vực lăng và quảng trường Ba Đình.

Các tập thể, cá nhân đến viếng lăng có thể đến tập kết tại số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Đối với các đoàn khách thăm quan muốn đăng ký trước có thể đến gặp Ban tổ chức tại số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội hoặc Ban đón tiếp tại số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2020 lăng Bác có mở cửa không? 2

Quy định khi vào lăng viếng Bác ai cũng nên biết

-Khi vào viếng lăng Bác, người dân cần chú ý ăn mặc lịch sự, không mặc trang phục quá ngắn hay phản cảm. Nếu vi phạm bảo vệ có thể không cho phép vào lăng.

-Trong quá trình vào lăng viếng Bác, cần chú ý hành vi, thái độ lịch sự, nhã nhặn. Tuyệt đối không ồn ào, gây mất trật tự.

-Không cho trẻ dưới 3 tuổi vào lăng.

-Người vào lăng cũng buộc phải gửi đồ theo quy định. Không gửi đồ ăn uống, đồ điện tử hay đồ kim loại.

-Không chụp hình, quay phim tại những khu vực cấm, đặc biệt là trong lăng.

Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024 38455128

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO