Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

30/4 năm nay có bắn pháo hoa không?

30/4-1/5 là dịp lễ thường tổ chức bắn pháo hoa. Vậy năm nay 30/4 có bắn pháo hoa không, bắn ở đâu?

Địa điểm bắn pháo hoa 30/4 năm nay ở Đà Nẵng

Bắn pháo hoa là việc vẫn diễn ra vào một số dịp lễ hội hằng năm ở nước ta, trong đó có 30/4-1/5. Vậy 30/4 năm nay có bắn pháo hoa không?

Năm nay, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, diễn ra từ ngày 30/4/2018 đến ngày 30/6/2018. Theo đó, dịp 30/4 sẽ bắn pháo hoa ở Đà Nẵng. 

Địa điểm bắn pháo hoa 30/4 sẽ diễn ra tại khu vực Cảng sông Hàn, khán đài chính và sân khấu nằm tại khu vực vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn.

DIFF 2018 sẽ có 8 đội thi bao gồm với thời gian trình diễn như sau: ngày 30/4/2018 (thứ Hai) Việt Nam – Ba Lan; ngày 26/5/2018 (thứ Bảy) Pháp - Mỹ; ngày 2/6/2018 (thứ Bảy) Ý - Hồng Kông, Trung Quốc; ngày 9/6/2018 (thứ Bảy) Thụy Điển - Bồ Đào Nha; ngày 30/6/2018 (thứ Bảy) chung kết trao giải 2 đội Nhất và Nhì.

Untitled-4

30/4 năm 2018 có bắn pháo hoa ở Đà Nẵng, TP HCM

Trước đó, vào dịp Tết nguyên đán Mậu tuất 2018, thành phố Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm (31 trận địa), tại 30 quận, huyện, thị xã với thời gian bắn 15 phút (từ 00h00 đến 00h15, ngày 16/2, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất). 9 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Gươm (trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới); hồ Ngọc Khánh; bán đảo hồ Hoàng Cầu; công viên Thống Nhất (tại đảo tượng đài Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng); vườn hoa Lạc Long Quân (trước cổng UBND quận); hồ Văn Quán; công viên Thành Tích (trong khuôn viên Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình); hồ Harmony (khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside) và thành cổ Sơn Tây.

Pháo hoa tầm thấp gồm 22 trận địa (mỗi trận địa 90 giàn, tổng số gần 2.000 giàn), được bắn ở trung tâm thương mại, sân vân động, công viên trung tâm của các huyện. Tổng kinh phí bắn pháo hoa trên 10 tỷ đồng được thành phố huy động từ nguồn xã hội hóa.

Địa điểm bắn pháo hoa 30/4 năm nay ở TP HCM

Ngày 12/4/2018, UBND Tp.HCM vừa ban hành kế hoạch kỷ niệm 43 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018).

Theo đó, 30/4 năm nay Sài Gòn có bắn pháo hoa, pháo bông tại 2 địa điểm chính là:

- Nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2) bắn pháo hoa tầm cao

- Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ bắn pháo hoa tầm cao

Theo kế hoạch của UBND thành phố, chương trình bắn pháo bông 30/4 ở Sài Gòn sẽ diễn ra trong tối ngày 30/4/2018. Thời điểm cụ thể từ 21h00 - 21h15.

30/4 năm nay được nghỉ mấy ngày?

30/4 năm 2018 được nghỉ mấy ngày là thắc mắc của rất nhiều người lao động. Theo lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 30/4 năm nay người lao động, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Do đó, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 28/4/2018 (thứ Bảy) cho đến hết ngày 1/5/2018 (tức thứ Ba của tuần kế tiếp). Trong đó, ngày 28, 29/4 là ngày nghỉ thứ Bảy, chủ nhật hàng tuần và ngày 30/4, 1/5 là ngày nghỉ lễ theo đúng quy định.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trong vòng 4 ngày, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương. Và người lao động nào vẫn đi làm sẽ được hưởng tối đa 300% lương.

Xem thêm:

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO