Báo Điện tử Gia đình Mới

4 điểm chung ở cha mẹ của những đứa trẻ thành công

Hầu hết cha mẹ nào cũng muốn con mình thành công trong cuộc sống. Nhưng trong thực tế, đa số moi người chỉ đạt tầm trung bình, thậm chí là thất bại.

1. Họ cho phép con buồn chán

4 điểm chung ở cha mẹ của những đứa trẻ thành công 0

Có thể bạn không muốn để con buồn chán, nhưng sự buồn chán thực tế rất quan trọng cho sự phát triển về tinh thần và cảm xúc của chúng.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi con người cảm thấy buồn chán, chúng ta sẽ tìm kiếm các hoạt động để lấp đầy khoảng trống đó.

Theo cách này, sự buồn chán sẽ buộc con sáng tạo khi đọc sách, chơi lego, nấu ăn, vẽ tranh,...

Nếu cha mẹ thường xuyên lên lịch các hoạt động cho con, con sẽ không học được cách tự tìm hoạt động để làm trong thời gian rảnh.

Một trong những điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là để con ra ngoài chơi.

Chuyên gia cho biết khi trẻ chơi đùa với thiên nhiên, trẻ sẽ có xu hướng tự sáng tạo các trò chơi của riêng mình hơn.

2. Họ sống ở nơi nhiều cây xanh

Nghiên cứu theo dõi dữ liệu trên hơn 900.000 người ở Đan Mạch cho thấy trẻ em được nuôi dưỡng ở khu vực có không gian xanh thấp nhất có nguy cơ mắc chứng rối loạn tâm thần cao hơn tới 55%.

Họ tin rằng đó là vì những khu vực có cây xanh, cỏ và các thảm thực vật khác có tác dụng hỗ trợ phục hồi tinh thần, thúc đẩy việc tập thể dục, tạo không gian để mọi người hòa nhập xã hội và tăng cường hệ thống miễn dịch.

3. Họ đọc sách cho con nghe

4 điểm chung ở cha mẹ của những đứa trẻ thành công 1

Nếu bạn muốn con học tốt, hãy bắt đầu bằng cách đọc cho con nghe và nói chuyện với con về sách trước khi con đến tuổi đi học.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 229 trẻ em Đức ở độ tuổ 3-5 tuổi, và kiểm tra lại khi chúng được 12-13 tuổi.

Kết quả cho thấy, những đứa trẻ nhỏ có cha mẹ đọc cho chúng nghe, nói chuyện với chúng về sách, kể cả sách về các con số và dạy đếm sẽ có kỹ năng đọc và toán học tốt hơn khi lớn lên.

4. Họ đặt điện thoại xuống

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa các vấn đề về hành vi ở trẻ em với việc cha mẹ xem điện thoại hoặc dùng điện thoại để dỗ trẻ.

Khi trẻ hư quấy, nhiều người sẽ dùng điện thoại để làm bản thân hoặc làm trẻ phân tâm.

Nhưng làm như vậy có nghĩa là họ đang bỏ lỡ những tương tác trực tiếp có thể giúp họ trở thành cha mẹ tốt hơn.

Bác sĩ nhi khoa Jenny Radesky cho biết: "Cha mẹ cần theo dõi, lắng nghe và thu thập thông tin để có thể phản hồi con đúng cách và giúp con phát triển kỹ năng tự điều chỉnh của bản thân."

(Theo Inc)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO