Báo Điện tử Gia đình Mới

4 điều tuyệt đối không làm sau khi uống rượu, bia kẻo hại gan, suy thận, đe dọa tính mạng

Có 4 việc cần kiêng kỵ tuyệt đối không được làm sau khi uống bia rượu kẻo gây hại cho sức khỏe.

Uống cà phê, trà, nước có ga

Các chuyên gia giải thích rằng, khi uống rượu xong, cơ thể sẽ bị mất nước. Vì thế, nếu uống cà phê sau khi uống rượu sẽ khiến tình trạng thiếu nước trầm trọng hơn.

Không được uống trà vì làm tim quá hưng phấn, không có lợi cho thận vốn đang vất vả đào thải cồn từ bia rượu. Lúc này cũng không nên uống nước có ga vì làm tăng tốc độ hấp thụ rượu của cơ thể, ảnh hưởng tiêu cực đến gan và gây ra viêm dạ dày cấp tính.

Uống thuốc

Tuyệt đối không uống thuốc ngay sau khi vừa uống rượu vì sẽ gây ra phản ứng hóa học, sinh ra các chất độc hại. Đặc biệt là thuốc hạ sốt,  thành phần trong thuốc sản sinh ra các chất độc hại có thể gây viêm gan hoặc tổn thương vĩnh viễn tại gan. Nếu phải dùng thuốc, nên uống một giờ trước bữa sáng ngày hôm sau. Các kháng sinh, thuốc hạ đường huyết, thuốc hạ áp cũng không nên dùng sau khi uống rượu.

4 điều tuyệt đối không làm sau khi uống rượu, bia kẻo hại gan, suy thận, đe dọa tính mạng 0

Tắm

Tắm là điều kiêng kỵ tuyệt đối với người mới uống bia, rượu, kể cả tắm nước nóng hay nước lạnh. Tắm nước nóng hoặc tắm hơi khiến nhiệt tích tụ trong cơ thể không được thoát ra, tăng thêm cảm giác say rượu, dẫn đến nôn mửa hoặc ngất xỉu. Tắm nước lạnh  khiến gan không kịp bổ sung đường glucose tiêu hao trong máu, cộng với sự kích thích của nước lạnh khiến mạch máu co rút, dễ dẫn đến cảm lạnh, thậm chí vỡ mạch máu, rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Đắp chăn điện khi ngủ

Khi uống quá nhiều rượu, cơ thể sẽ bị rối loạn chức năng điều chỉnh nhiệt độ, tăng sự mất nhiệt, có thể gây ớn lạnh. Cơ thể cần được ấm áp, tuy nhiên không được đắp chăn điện, nhất là người  mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành. Sau khi uống rượu, mạch máu giãn ra, nhịp tim và sự trao đổi chất sẽ tăng tốc, huyết áp cao, có thể gây ra nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực và các bệnh khác.

Nếu cảm thấy lạnh, nên uống một cốc nước ấm, đắp một cái chăn nhẹ nhưng không được quá nóng tránh sốc nhiệt.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO