Báo Điện tử Gia đình Mới

4 lời gây tổn thương sâu sắc vợ chồng đừng bao giờ nói với nhau (Phần 2)

Dưới đây là 4 lời vợ chồng không bao giờ nên nói với nhau ngay cả khi nóng giận.

'Anh/Cô là sai lầm lớn nhất của tôi!'

4 lời gây tổn thương sâu sắc vợ chồng đừng bao giờ nói với nhau (Phần 2) 0

Ai cũng có thể có lúc hoài nghi hôn nhan của mình, nhưng chúng ta thường không nói ra điều đó vì biết rằng đó là một giai đoạn phải trải qua và sẽ chấm dứt.

Nhưng trong lúc cãi nhau, nóng nảy, chúng ta có thể buột miệng nói với vợ/chồng mình rằng kết hôn với họ là một sai lầm.

Câu nói này đưa tất cả bao nhiêu năm gắn bó của cả hai vào sự ngờ vực. Ngay cả khi bạn không có ý đó thì vợ/chồng bạn cũng có thể cho rằng bạn không còn yêu họ nữa.

'Tôi muốn chia tay/ly hôn.'

Tình yêu hay hôn nhân không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Sẽ có lúc bạn muốn thoát khỏi nó. Khi bực tức, bạn sẽ làm quá mọi chuyện lên và nói ra những điều mà thực ra bạn không có ý đó.

Mỗi khi hôn nhân hay tình yêu xảy ra vấn đề, bạn có thể muốn ly hôn hoặc chia tay. Bạn chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn.

Sau khi đã làm tổn thương vợ/chồng mình bằng câu nói đó, bạn mới nhận ra thực chất mình không hề muốn đường ai nấy đi, thế nhưng đã muộn.

Đừng vội vàng đòi ly hôn mỗi khi nóng giận.

'Tôi nhớ người yêu cũ.'

4 lời gây tổn thương sâu sắc vợ chồng đừng bao giờ nói với nhau (Phần 2) 1

Bạn có thể thẳng thắn với bạn đời nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên nói cho họ mọi suy nghĩ trong đầu mình.

Bạn cần hiểu rằng có những điều phải giữ bí mật nếu không muốn làm tổn thương đối phương.

Nói rằng bạn nhớ người yêu cũ sẽ khiến người ấy bị tổn thương và cảm thấy thua kém người yêu cũ của bạn.

'Tôi không còn yêu anh/cô nữa!'

"Tôi không còn yêu anh/cô nữa", đó là một trong những câu không nên nói với vợ/chồng bạn một cách thiếu suy nghĩ. 

Trong hôn nhân đã qua giai đoạn tuần trăng mật ngọt ngào, sẽ luôn có những thăng trầm hoặc những đối tượng độc thân khiến bạn cảm thấy cuốn hút hơn.

Lúc này bạn có thể cho rằng mình xứng đáng với một người hấp dẫn hơn hoặc nghĩ mình không còn yêu vợ/chồng mình nữa.

Câu nói này sẽ gây sát thương vô cùng lớn cho đối phương, nhất là khi họ chung thủy và hết mình trong hôn nhân.

Do đó bạn cần hiểu rõ lòng mình trước khi nói những lời như vậy với bạn đời.

(Theo Bonobology)

Gia Luân/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO