Báo Điện tử Gia đình Mới

4 lý do vì sao tóc bạn rối xù, không gọn gàng

Nguyên nhân nào gây ra tóc rối xù? Theo Women's Weekly, tóc rối xù chủ yếu xảy ra khi tóc thiếu độ ẩm do tẩy tóc, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tạo kiểu bằng nhiệt, ăn kiêng,... hoặc đôi khi xảy ra một cách tự nhiên.

Thiếu độ ẩm làm cho lớp biểu bì thô ráp ngoài cùng sợi tóc dựng lên thay vì xếp chồng lên nhau một cách mượt mà, phẳng phiu.

4 lý do vì sao tóc bạn rối xù, không gọn gàng 0

Khi điều này xảy ra, độ ẩm từ không khí có thể xâm nhập vào lớp biểu bì, khiến sợi tóc phồng lên.

Đây là nguyên nhân khiến tóc trông rối xù và có thể làm hỏng hoàn toàn kiểu tóc của bạn.

1. Tạo kiểu tóc bằng nhiệt

4 lý do vì sao tóc bạn rối xù, không gọn gàng 1

Bạn có đang để máy sấy quá gần tóc hay cài đặt mức nhiệt độ cao nhất? Hoặc tương tự với máy duỗi tóc hoặc uốn tóc? 

Những điều này có thể khiến tóc yếu hơn và dễ gãy rụng.

2. Dùng quá nhiều hóa chất lên tóc

4 lý do vì sao tóc bạn rối xù, không gọn gàng 2

Các phương pháp làm tóc dùng hóa chất như tẩy tóc, nhuộm màu, uốn, ép tóc có thể ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng protein trong tóc, khiến tóc gãy rụng và rối xù.

3. Độ ẩm cao

4 lý do vì sao tóc bạn rối xù, không gọn gàng 3

Thời tiết có ảnh hưởng không nhỏ tới tình trạng tóc của bạn. Mưa và độ ẩm cao có thể gây tóc rối xù, tuy nhiên tiếp xúc với gió và ánh nắng mặt trời cũng có thể gây hại không kém.

4. Chải tóc quá mạnh

4 lý do vì sao tóc bạn rối xù, không gọn gàng 4

Chải tóc quá mạnh kể cả khi tóc khô hay tóc ướt hoặc kéo tóc ra sau quá chặt có thể khiến các sợi tóc bị đứt gãy và xù tung, "phản chủ".

(Theo Women's Daily)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO