Báo Điện tử Gia đình Mới

4 nguyên tắc tuyệt đối không bao giờ được phá vỡ nếu muốn tình yêu lâu bền

Những bí mật giúp tình yêu hài hòa và lâu bền.

 1. Bạn không thể ép buộc ai đó yêu mình

4 nguyên tắc tuyệt đối không bao giờ được phá vỡ nếu muốn tình yêu lâu bền 0

Không ai là bắt buộc phải yêu bạn cả, cũng như bạn cũng không thể yêu một người mê đắm mình nếu bạn không thích người đó.

Tất cả chúng ta cần tôn trọng cảm xúc và lựa chọn của người khác. Bạn có thể cải thiện bản thân và khiến mình tốt hơn. Sau đó, người mà bạn yêu có thể quyết định liệu họ có thể dành tình cảm cho bạn không.

2. Nếu ai đó yêu bạn, bạn sẽ cảm nhận được

4 nguyên tắc tuyệt đối không bao giờ được phá vỡ nếu muốn tình yêu lâu bền 1

Nếu có ai đó yêu thích bạn hơn người khác, dành thái độ cho bạn khác với những người khác, dành nhiều thời gian cho bạn hơn những người khác, tôn trọng bạn, chăm sóc bạn, quan tâm cảm xúc của bạn,... thì nhất định bạn sẽ cảm nhận được.

3. Bạn cần yêu bản thân mình trước để có thể yêu người khác

4 nguyên tắc tuyệt đối không bao giờ được phá vỡ nếu muốn tình yêu lâu bền 2

Yêu bản thân không phải là ích kỷ, đó là tôn trọng mong muốn và cảm nhận của chính mình. Điều đó có nghĩa bạn sẽ không bao giờ phản bội bản thân vì lợi ích của ai khác. Yêu quý bản thân, bạn sẽ không bao giờ rơi vào tình huống mất mặt, hành động thiếu phẩm giá.

Nếu bạn biết cách yêu bản thân, bạn cũng sẽ đối xử với người khác bằng tình yêu và sự tôn trọng cũng như không bao giờ khiến đối phương phải làm điều trái mong muốn của họ.

4. Đừng níu giữ người đã hết yêu bạn

4 nguyên tắc tuyệt đối không bao giờ được phá vỡ nếu muốn tình yêu lâu bền 3

Đây là một sai lầm nhiều người mắc. Dù điều này có thể hơi khó nghe, nhưng không ai bắt buộc phải yêu bạn cả đời, cho dù bạn đã sinh cho người đó những đứa con khôn, cho dù bạn đã xây cho người đó cả lâu đài.

Nếu như điều đó xảy ra, hãy nghĩ xem thế nào sẽ tốt hơn: chấm dứt chuyện cũ, bắt đầu cái mới hay là cứ níu giữ một người, khiến người ta thấy mình là gánh nặng? 

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO