Báo Điện tử Gia đình Mới

4 sai lầm khi chăm sóc trẻ hầu như cha mẹ nào cũng từng mắc phải

Dùng điện thoại để dỗ con, mua tích trữ quá nhiều bỉm,... là những sai lầm mà nhiều cha mẹ trẻ thường mắc phải trong quá trình nuôi dạy con.

  4 sai lầm khi chăm sóc trẻ hầu như cha mẹ nào cũng từng mắc phải

4 sai lầm khi chăm sóc trẻ hầu như cha mẹ nào cũng từng mắc phải

Sai lầm 1: Dùng tay để kiểm tra nhiệt độ của trẻ

4 sai lầm khi chăm sóc trẻ hầu như cha mẹ nào cũng từng mắc phải 1

Nhiệt độ bình thường của trẻ thường từ 36 đến 38 độ C. Nếu cao hơn mức này thì đã được coi là sốt. Dùng bàn tay để phát hiện những thay đổi nhỏ về nhiệt độ là điều không thể, do đó cha mẹ nên dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ.

Với trẻ dưới 3 tháng tuổi, loại nhiệt kế trực tràng sẽ cho kết quả chính xác nhất và giúp bạn giữ an toàn, sức khỏe cho trẻ sơ sinh.

Sai lầm 2: Mua tích trữ quá nhiều bỉm

4 sai lầm khi chăm sóc trẻ hầu như cha mẹ nào cũng từng mắc phải 2

Mua quá nhiều bỉm để tích trữ trong nhà là việc không cần thiết và phí tiền, vì trẻ sơ sinh lớn rất nhanh, do đó bỉm cũ sẽ mau chóng bị chật và bạn phải mua loại bỉm lớn hơn.

Sai lầm 3: Để trẻ trốn tránh trách nhiệm

4 sai lầm khi chăm sóc trẻ hầu như cha mẹ nào cũng từng mắc phải 3

Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ cần dạy trẻ kỷ luật và chịu trách nhiệm với sai lầm của mình.

Nếu để trẻ trốn tránh trách nhiệm khi mắc lỗi, trẻ lớn lên sẽ cho rằng nếu mình có làm điều gì sai thì luôn có cha mẹ giúp mình thoát trách nhiệm.

Sai lầm 4: Dùng điện thoại để dỗ trẻ

4 sai lầm khi chăm sóc trẻ hầu như cha mẹ nào cũng từng mắc phải 4

Nhiều cha mẹ dùng điện thoại di động hay TV để dỗ trẻ. Tuy nhiên điều này sẽ có hại cho sức khỏe của trẻ.

Theo Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu sức khỏe Mỹ, bức xạ từ các thiết bị điện tử này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ của trẻ và tăng nguy cơ u não.

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO