Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

5 cách chăm sóc da 'sai quá sai' khiến làn da tổn thương trầm trọng

5 cách chăm sóc da dưới đây cứ tưởng làm đẹp da nhưng kì thực lại gây tổn thương làn da nghiêm trọng.

 Chăm sóc da là một trong những nhu cầu tiên quyết của chị em cùng với việc giảm cân và chỉnh trang lại nhan sắc.

Bên cạnh những chị em "lành nghề" am hiểu về việc làm đẹp, đặc biệt là chăm sóc da đúng cách thì cũng không ít chị em đang chăm sóc da 'sai quá sai', do áp dụng một cách cứng nhắc hoặc áp dụng không triệt để cho nên dù đã bỏ công để chăm sóc da, nhưng làn da vẫn tổn thương và càng ngày càng xuống cấp vì bị chăm sai cách.

  Chăm sóc da sai cách còn có hại hơn là bỏ bê làn da mà không chăm sóc.

Chăm sóc da sai cách còn có hại hơn là bỏ bê làn da mà không chăm sóc.

Dưới đây là 5 cách chăm sóc da sai lầm mà chị em nên dừng lại ngay.

Không cười hoặc ít cười

  Không cười hoặc ít cười được coi là nguyên nhân khiến làn da của bạn xuống cấp.

Không cười hoặc ít cười được coi là nguyên nhân khiến làn da của bạn xuống cấp.

Tình trạng căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày khiến bạn khó nở được nụ cười, cũng vì hay phải suy nghĩ mà bạn không hề để ý đến những cơn cau mặt mày trong vô thức, điều này khiến làn da của bạn sẽ hằn lên những nếp nhăn trên trán, đuôi mắt.

"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", thường xuyên cân bằng cảm xúc và giữ tinh thần lạc quan với nụ cười trên môi, bạn sẽ trông trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Tẩy da chết hoặc đắp mặt nạ thường xuyên

  Thường xuyên tẩy da chết hoặc đắp mặt nạ hàng ngày sẽ làm làn da mỏng dần và lão hóa sớm.

Thường xuyên tẩy da chết hoặc đắp mặt nạ hàng ngày sẽ làm làn da mỏng dần và lão hóa sớm.

Lời khuyên của các chuyên gia về da liễu cho biết bạn chỉ nên tẩy tế bào chết từ 1 đến 2 lần trong tuần, đắp mặt nạ cũng vậy, dù là mặt nạ giấy hay mặt nạ hoa quả. Bên cạnh đó, việc đắp mặt nạ cũng đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc.

Khi đắp mặt nạ không nên làm việc nhà hoặc làm việc khác, khiến vi khuẩn xâm nhập vào mặt nạ, mặt nạ không những giảm hiệu quả dưỡng da mà còn làm ảnh hưởng không tốt đến làn da.

Rửa mặt bằng nước quá nóng

Rửa mặt bằng nước quá nóng khiến làn da khô, dễ bong tróc, mất cân bằng tự nhiên và hình thành nên các nếp nhăn. Nhiệt độ từ 25 độ đế 30 độ được cho là phù hợp với da mặt, khi rửa nên dùng tay và sữa rửa mặt, rửa thật sạch và dùng khăn mềm để chấm khô thay vì khăn cứng và chà thật mạnh theo thói quen.

Đắp mặt bằng đá lạnh

Cho dù nhiều chuyên gia làm đẹp vẫn đang kháo nhau cách đắp mặt bằng đá lạnh để giúp se khít lỗ chân lông, để da mặt căng mịn tuy nhiên các bác sĩ da liễu cho rằng, việc đắp mặt bằng đá lạnh quá lâu có thể dẫn đến tình trạng bỏng lạnh, dưới lớp nang lông hoàn toàn không có cơ, vì thế việc đắp đá lạnh để làm se khít lỗ chân lông là việc làm vô ích.

Chu An /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO