Báo Điện tử Gia đình Mới

5 cách khiến người yêu cũ hối hận vì đã rời bỏ bạn

Bạn tổn thương vì bị chia tay mà không rõ lý do, hoặc là với một lý do vô nghĩa. Bạn muốn đối phương phải hối tiếc về điều đó. Dưới đây là 5 cách có thể khiến người yêu cũ hối hận, nuối tiếc vì đã rời bỏ bạn.

1. Đừng vội to tiếng

5 cách khiến người yêu cũ hối hận vì đã rời bỏ bạn 0

Đừng vội vàng la hét, quát tháo to tiếng với người yêu cũ. Thay vào đó, hãy nói rằng mọi việc đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn cho bạn kể từ sau khi chia tay như thế nào.

Hãy tinh tế, đừng thổi phồng quá mức, cũng đừng sợ sẽ làm đối phương thất vọng.

2. Giữ tự tin

Hãy giữ ngôn ngữ cơ thể thật tự tin. Nở nụ cười như mọi khi, và cả ánh mắt cũng phải cười.

Đồng ý rằng việc này không dễ dàng, nhưng nó sẽ làm người rời bỏ bạn bị cắn rứt.

Biểu cảm khuôn mặt và cơ thể có ý nghĩa hơn cả lời nói trong việc khẳng định rằng bạn đang hạnh phúc và tự tin hay không.

Hãy gặp gỡ bạn bè, giao lưu, theo đuổi sở thích của bạn, bất cứ điều gì bạn muốn. Những điều này sẽ làm bạn vui vẻ hơn và chữa lành từ bên trong.

3. Không nhắn tin, gọi điện

Đừng liên lạc với người đã rời bỏ bạn. Thay vào đó, hãy khiến đối phương phải tò mò về bạn.

Hãy cho đối phương có đủ khoảng trống để nhớ bạn, tự hỏi bạn đang làm gì, khiến đối phương không ngừng tò mò đến phát cuồng.

4. Đăng ảnh, giao lưu

5 cách khiến người yêu cũ hối hận vì đã rời bỏ bạn 1

Hãy chia sẻ một vài bức ảnh khi bạn đi chơi, gặp gỡ mọi người, kết bạn mới và giao lưu hết mình.

Việc bạn có thể sống tốt, vui vẻ mà không có người yêu cũ cũng đủ khiến đối phương phải hối hận vì đã chia tay bạn.

5. Làm đẹp

Hãy tự làm mới bản thân bằng cách cắt tóc hoặc thay đổi kiểu tóc, làm đẹp cho bản thân và thực hiện tất cả những việc bạn đã trì hoãn.

Một sự lột xác nho nhỏ không chỉ khiến người khác tò mò về bạn, mà cũng sẽ làm bạn cảm thấy tốt đẹp về chính mình. 

Điều đó cũng sẽ có lợi cho sự tự tin của bạn.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO