Báo Điện tử Gia đình Mới

5 cách nói chuyện tiêu cực các cặp vợ chồng cần bỏ ngay nếu muốn gia đình hạnh phúc

Giao tiếp là yếu tố quan trọng giúp vợ chồng hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, có 5 cách nói chuyên tiêu cực dễ dẫn đến những xung đột vợ chồng nên bỏ ngay.

Các chuyên gia nói rằng để vợ chồng hạnh phúc hơn, cả hai người cần nói chuyện mỗi ngày. Nhưng có nhiều cặp đôi có thể mắc sai lầm khi nói chuyện khiến họ luôn có những xung đột không đáng có.

Sau đây là 5 cách nói chuyên tiêu cực dễ dẫn đến những xung đột vợ chồng cần bỏ ngay để gia đình hạnh phúc hơn. 

1. Luôn cố để dành phần thắng 

Không ít các cặp vợ chồng phạm phải sai lầm đó là đang lúc nói một vấn đề gì đó thì họ luôn cố gắng để dành phần thắng.

Dù lúc đầu nói chuyện nhẹ nhàng, bàn luận vấn đề sôi nổi. Nhưng sau đó một trong hai người hoặc cả hai người không ai chịu nhường ai và cãi cho bằng được. 

Khi ý kiến của mình không được đối phương đồng ý, cả hai có xu hướng đổ lỗi và trách móc nhau, thậm chí chê bai nhau. Nào là anh lười, anh chỉ biết đến công việc, bạn bè... Rồi chồng thì bắt đầu nói vợ hay than vãn, ích kỷ, bướng bỉnh không nghe lời chồng...

2. Luôn chứng minh là mình đúng

  Cố chứng minh mình đúng khi nói chuyện khiến hai vợ chồng hay cãi nhau

Cố chứng minh mình đúng khi nói chuyện khiến hai vợ chồng hay cãi nhau

Một kiểu nói chuyện nữa khiến hai vợ chồng mâu thuẫn đó là cố để chứng minh mình đúng trong mọi chuyện. 

Chẳng hạn chồng nói rằng vợ không nên cãi nhau với mẹ chồng hoặc nói lại mẹ câu gì đó không phải. Nhưng vợ vẫn khăng khăng rằng mình đúng và kể một loạt về những điều mẹ làm với mình. Cô ấy vẫn cho rằng mình chẳng có gì sai cả trong khi chồng vẫn muốn khuyên nhủ cô ấy hãy nhận lỗi với mẹ. 

Theo chuyên gia, để giải quyết câu chuyện đúng sai, một trong hai người sẵn sàng nhận lỗi. 

3. Quyết định im lặng 

  Vợ chồng hạnh phúc cần tránh im lặng quá lâu

Vợ chồng hạnh phúc cần tránh im lặng quá lâu

Một cách giao tiếp cũng rất phổ biến ở các cặp vợ chồng đó là quyết định im lặng. Có một vài nguyên nhân dẫn đến vợ chồng im lặng không giao tiếp đó là họ sợ mâu thuẫn hoặc bản tính hai người vốn ít nói, hay đôi khi mệt mỏi không muốn nói chuyện. 

Nhưng các chuyên gia cho rằng, nếu không nói chuyện, không giao tiếp với nhau, cuộc hôn nhân của bạn rất dễ bị tan vỡ. Bởi vì giữa hai người chẳng có điều gì kết nối và dường như tình cảm của họ chỉ là một con số không tròn trĩnh mà thôi. 

4. Một người nói, một người... giả vờ nghe 

  Giả vờ lắng nghe là kiểu nói chuyện rất hay gặp và có thể làm tổn thương bạn đời

Giả vờ lắng nghe là kiểu nói chuyện rất hay gặp và có thể làm tổn thương bạn đời

Một kiểu giao tiếp vợ chồng có thể dẫn đến những xung đột đó là một người nói, còn người còn lại thì giả vờ nghe. 

Ví dụ khi vợ đang hí hửng kể về một chuyện nào đó ở cơ quan, nói xong thì hỏi chồng "anh có nghe em nói không". Ông chồng gật đầu nói "ừ anh có nghe mà" thế nhưng khi hỏi cách giải quyết thì anh ấy không biết gì.

Có lẽ là trong lúc vợ đang thao thao bất tuyệt thì chồng lại chăm chú vào điện thoại, máy tính hoặc sửa sang thứ gì đó trong nhà và chỉ giả vờ lắng nghe cho vợ khỏi cáu mà thôi. 

5. Nói những lời làm tổn thương nhau 

  Hãy tránh làm tổn thương nhau để vợ chồng hạnh phúc hơn

Hãy tránh làm tổn thương nhau để vợ chồng hạnh phúc hơn

Có nhiều cặp vợ chồng không hạnh phúc là vì họ nói những lời làm tổn thương nhau ghê gớm, kể cả khi nói chuyện bình thường.

Ví dụ có người vợ lấy phải chồng lười nên hay nói kiểu "chẳng biết tại sao em lại lấy anh nữa". Còn các ông chồng đôi khi say xỉn thì cũng nói điều tương tự, chỉ vì cảm thấy thất vọng rằng vợ mình không còn đẹp như xưa, không dịu dàng như xưa. 

Đôi khi, cả hai vợ chồng không nâng nhau mà còn cố tình hạ thấp nhau trước mặt mọi người khiến tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo. 

(Theo Marriage)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO