Báo Điện tử Gia đình Mới

5 câu nói quan trọng mẹ nên thủ thỉ với con mỗi tối trước khi đi ngủ

Dù một ngày của bạn có mệt mỏi đến đâu thì hãy dành thời gian trò chuyện cùng con trước khi đi ngủ. Dưới đây là 5 điều bạn có thể nói với con mỗi buổi tối.

1. 'Con muốn hỏi một câu gì?'

5 câu nói quan trọng mẹ nên thủ thỉ với con mỗi tối trước khi đi ngủ 0

Hãy cho phép con hỏi một câu hỏi mỗi buổi tối và cố gắng trả lời hoặc nói với con rằng bạn sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời.

Bạn có thể sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi như "Tại sao lá cây có màu xanh?".

Sau khi con thoải mái hơn, thỉnh thoảng bạn có thể nhận được những câu hỏi giúp bạn hiểu hơn về tâm hồn và suy nghĩ của con.

2. 'Mẹ rất vui được làm mẹ của con.'

Trẻ con không ngốc. Chúng bbiết rằng mẹ phải làm tất cả những nhiệm vụ của mẹ, như cho con ăn, cổ vũ con khi đi học bơi, nhắc nhở con đi giày.

Nhưng kết thúc một ngày bằng câu nói đầy sức mạnh này sẽ cho con bạn biết rằng bạn thực sự hưởng thụ việc làm  mẹ.

Và không chỉ là làm mẹ của bất kỳ đứa trẻ nào mà là được làm mẹ của con.

3. 'Mẹ đang nghe đây.'

Bạn nên dành ra 15 phút cho con như một phần thói quen trước khi đi ngủ, không phân tâm, thậm chí không mang điện thoại vào phòng.

Hãy nhìn vào mắt con khi nói chuyện, và nếu con chia sẻ với bạn điều gì thì hãy lặp lại để con biết là bạn đã nghe thấy con nói.

Như vậy con sẽ biết rằng mẹ quan tâm đến những gì mình phải nói và đó là một động lực nâng cao lòng tự trọng, tự tin cho con.

4. 'Ngày mai chúng ta sẽ làm gì nhỉ?' 

5 câu nói quan trọng mẹ nên thủ thỉ với con mỗi tối trước khi đi ngủ 1

Trẻ em có rất nhiều lo lắng và có kế hoạch hành động, dù chỉ là một việc nhỏ.

Ví dụ như lên kế hoạch thắt nút đôi giày hoặc nói chuyện với giáo viên để nhận thêm phiếu khen có thể giúp con cảm nhận quyền kiểm soát và lạc quan hơn.

5. 'Mẹ yêu con vì con là chính con.'

Với các loại điểm số, thành tích và những lượt thích trên mạng xã hội, con cái của chúng ta luôn được đánh giá và so sánh.

Câu nói đơn giản trước khi đi ngủ sẽ nhắc nhở con biết rằng tình yêu của mẹ dành cho con là vô điều kiện.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO