Báo Điện tử Gia đình Mới

5 công việc tốt nhất bạn có thể làm để góp phần chống dịch COVID-19

Mỗi công dân có thể đóng góp 1 phần nhỏ vào công cuộc chống dịch COVID-19. Sau đây là 5 công việc tốt nhất bạn có thể làm để tham gia chống dịch COVID-19.

1. Phân phát đồ ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát nhiều nơi, lệnh cách ly xã hội khiến nhiều người lao đao, nhất là người nghèo, người lao động tự do. Để góp công sức vào cuộc chiến chống dịch bệnh, bạn có thể phân phát đồ ăn cho người nghèo. 

Nếu bạn có kinh phí, hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Nếu bạn chỉ có sức, hãy tham gia các nhóm thiện nguyện, cùng nhau kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. 

2. Hỗ trợ thực phẩm cho các y bác sĩ

  Bạn có thể tham gia vào các tổ chức thiện nguyện chuẩn bị đồ ăn cho các y bác sĩ

Bạn có thể tham gia vào các tổ chức thiện nguyện chuẩn bị đồ ăn cho các y bác sĩ

Các y bác sĩ chính là những người gặp nguy cơ mắc bệnh nhiều nhất khi chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Họ thậm chí làm việc liên tục rất mệt mỏi.

Để hỗ trợ họ yên tâm làm việc trên tuyến đầu, bạn có thể hỗ trợ họ trong việc mua đồ ăn, ship đồ ăn miễn phí. Tham gia vào các nhóm thiện nguyện như thế này, bạn sẽ có cơ hội để giúp đỡ những nhân viên y tế chống dịch hiệu quả. 

3. Hiến máu nhân đạo 

  Bạn có thể tham gia hiến máu nhân đạo nếu đủ sức khỏe

Bạn có thể tham gia hiến máu nhân đạo nếu đủ sức khỏe

Hiến máu vốn là một trong những công việc nhân đạo nhất bạn có thể tham gia nếu bạn có sức khỏe tốt. Trong lúc đại dịch COVID-19 đang xảy ra, nhiều bệnh viện đã kêu gọi người dân hiến máu vì thiếu máu trầm trọng.

Vì thế, nếu có đủ điều kiện sức khỏe, bạn nên tham gia hiến máu để giúp đỡ các bệnh nhân đang chữa bệnh. 

4. Giúp đỡ chăm sóc người già 

  Bạn có thể giúp đỡ những người già trong lúc dịch COVID-19 lây lan

Bạn có thể giúp đỡ những người già trong lúc dịch COVID-19 lây lan

Cách ly xã hội khiến nhiều người cảm thấy buồn chán, nhất là người già. Những người lớn tuổi thực sự thấy cô đơn, đôi khi gặp nguy cơ trầm cảm vì không biết nói chuyện với ai, kèm theo nỗi sợ hãi về dịch bệnh. 

Bạn có thể tham gia chiến dịch hỗ trợ người già, những người neo đơn trong lúc khó khăn này. 

5. Ở nhà chống dịch

  Ở nhà chống dịch chính là khẩu hiệu trong lúc này

Ở nhà chống dịch chính là khẩu hiệu trong lúc này

Cách ly xã hội lâu dài có thể khiến bạn "chồn chân", thi thoảng lại tụ tập hoặc đi đâu đó ngoài đường. Có nhiều người còn chủ quan không đeo khẩu trang vì cho rằng dịch bệnh COVID-19 không hề nguy hiểm. 

Tuy nhiên, một việc tốt nhất bạn có thể làm lúc này đó là ở nhà chống dịch. Nếu không tham gia những việc thiện nguyện trên đây thì ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, cộng đồng và các nhân viên y tế.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO